Chủ tịch Kim Jong Un cảnh báo Hàn Quốc, nói lực lượng răn đe hạt nhân đã sẵn sàng

29/07/2022 11:02 GMT+7

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố quốc gia này sẵn sàng huy động lực lượng răn đe hạt nhân và kháng cự mọi cuộc tấn công từ Mỹ.

Lực lượng vũ trang của chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng mọi khủng hoảng, và lực lượng răn đe hạt nhân của đất nước đã hoàn toàn sẵn sàng để huy động sức mạnh tuyệt đối để hoàn thành nhiệm vụ một cách tận lực, chính xác và kịp thời”, Chủ tịch Kim Jong Un nhấn mạnh.

Tuyên bố này được đưa ra trong bài diễn văn hôm 27.7, đánh dấu 69 năm ngày đình chiến của Chiến tranh Triều Tiên. Hiện tại Hàn Quốc và Triều Tiên cơ bản vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Ông Kim cũng lần đầu tiên chỉ trích tổng thống mới của Hàn Quốc và cảnh báo Seoul đừng đẩy hai quốc gia đến bờ vực chiến tranh:

“Nếu nghĩ có thể vô hiệu hóa hoặc phá hủy một phần sức mạnh quân sự của chúng ta, thật vô nghĩa! Mưu toan nguy hiểm như thế sẽ ngay lập tức bị trừng phạt bởi một sức mạnh mãnh liệt, và chính phủ ông Yoon Suk Yeol và quân đội của ông ấy sẽ bị tiêu diệt”.

Ông Kim Jong Un phát biểu trong lễ kỷ niệm 69 năm ngày đình chiến của Chiến tranh Triều Tiên

KCNA

Trước đó, văn phòng ông Yoon cho biết Hàn Quốc có khả năng đáp trả “mạnh mẽ và hiệu quả” các hành động khiêu khích bất cứ lúc nào.

“Chúng tôi vô cùng tiếc vì Chủ tịch Kim Jong Un đã đưa ra các tuyên bố đe dọa đối với chính phủ của chúng tôi khi đề cập đến tên tổng thống trong bài phát biểu tại sự kiện đánh dấu kỷ niệm ngày đình chiến”, phát ngôn viên văn phòng tổng thống Hàn Quốc Kang In-sun cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định mối đe dọa của Mỹ từ cuộc chiến 1950-1953 đã buộc nước này phải đạt được "nhiệm vụ lịch sử khẩn cấp" là tăng cường khả năng tự vệ.

Phát ngôn viên Kang In-sun nhắc lại mong muốn của Seoul rằng Triều Tiên sẽ “chọn hướng đi đối thoại để đạt được phi hạt nhânhòa bình thực chất”.

Trước đó, nhiều quan chức Seoul và Washington cho biết Bình Nhưỡng đã chuẩn bị sẵn sàng để thử nghiệm hạt nhân lần đầu kể từ năm 2017. Bộ trưởng về các vấn đề liên Triều của Hàn Quốc hôm 27.7 nói có “khả năng” Triều Tiên sẽ thử hạt nhân quanh thời gian lễ kỷ niệm đình chiến. Tuy nhiên, một quan chức quân sự cho biết không có dấu hiệu cho thấy khả năng này.

Ngày 27.7, Ngoại trưởng Hàn Quốc cho hay Triều Tiên có khả năng bị trừng phạt nặng hơn nếu tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Trong bài phát biểu ngày 27.7, ông Kim Jong Un nói Washington tiếp tục điều mà ông gọi là “các hành động hung hăng nguy hiểm, bất hợp pháp” để chống lại Triều Tiên và tìm cách biện minh cho hành vi này bằng cách “đơm đặt” về nước này.

Triều Tiên từ lâu đã chỉ trích tiêu chuẩn kép của Mỹ liên quan đến các hành động quân sự và chính sách “khiêu khích” đối với Bình Nhưỡng. Triều Tiên cho rằng Mỹ đang cản trở việc tái khởi động các cuộc đàm phán, nhằm mục đích giải giáp chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này để đổi lấy giảm nhẹ trừng phạt.

Xem chiến đấu cơ Hàn Quốc-Mỹ dàn đội hình cảnh báo Triều Tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.