Nhà mạng rục rịch triển khai 5G thương mại

11/10/2024 14:25 GMT+7

Hiện tại, người dùng đã có thể trải nghiệm sớm hoặc đăng ký gói cước để sử dụng sóng 5G thương mại tại một số địa phương trên cả nước.

Đầu tháng 10, một số người dùng tại Việt Nam cho biết điện thoại "bất ngờ" hiển thị vạch sóng 5G, cho thấy thiết bị đã kết nối được với công nghệ mạng mới ở một số khu vực nhất định. Mới đây, một nhà mạng di động trong nước cũng mở hàng loạt gói cước đối với dịch vụ này, đánh dấu việc triển khai 5G thương mại ở Việt Nam đã bắt đầu.

Thuê bao di động hiển thị kết nối 5G tại khu vực huyện Thanh Trì (Hà Nội) sáng 11.10

Thuê bao di động hiển thị kết nối 5G tại khu vực huyện Thanh Trì (Hà Nội) sáng 11.10

Ảnh: Anh Quân

Mở gói cước 5G thương mại

Cụ thể, Viettel sẽ cung cấp dịch vụ 5G thương mại ngay trong tháng 10, với gói cước rẻ nhất dành cho thuê bao trả trước là 135.000 đồng/tháng, người dùng sẽ có 4 GB dữ liệu tốc độ cao 5G mỗi ngày. Với nhu cầu sử dụng nhiều người, chi phí sẽ tăng thêm để phù hợp với khách hàng. Gói thuê bao cao nhất được áp dụng là hơn 2,5 triệu đồng (trọn gói 1 năm).

Cùng lúc, phía VinaPhone xác nhận nhà mạng này cũng đã có sóng 5G thương mại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Từ ngày 13.10.2024 đến ngày 15.11.2024, đơn vị sẽ triển khai trải nghiệm miễn phí mạng 5G thương mại cho thuê bao của mình ở những khu vực đã được phủ sóng công nghệ này. Mỗi khách hàng sẽ có 50 GB dữ liệu 5G để sử dụng trong thời gian 30 ngày.

So về giá, người dùng Việt Nam có cơ hội sử dụng 5G với chi phí rẻ hơn so với một số quốc gia lân cận, trong đó có Thái Lan - thị trường thương mại hóa 5G từ rất sớm và hiện phủ sóng rộng khắp cả nước. Thuê bao 5G Thái Lan đang phải trả thấp nhất từ 11 USD/tháng (khoảng 273.000 đồng). Cao hàng đầu trong khu vực là Philippines với 44 USD/tháng. Giá 5G thương mại của Việt Nam hiện tương đương với Trung Quốc (từ 5 USD/tháng).

Trước đó, Viettel và VinaPhone đều đã đấu giá thành công các khối băng tần 5G. Nhà mạng lớn còn lại trên thị trường là MobiFone cũng sở hữu băng tần 5G nhưng sau 2 doanh nghiệp trên, nên đến thời điểm hiện tại chưa có động thái nào từ đơn vị này trong việc triển khai 5G thương mại. Tuy vậy, giới quan sát nhận định sẽ sớm có 5G từ nhà mạng này trên thị trường.

Tốc độ mạng 5G thương mại cao tương đương một gói cước internet băng rộng gia đình phổ thông tại Việt Nam

Tốc độ mạng 5G thương mại cao tương đương một gói cước internet băng rộng gia đình phổ thông tại Việt Nam

Ảnh: Anh Quân

Thực tiễn 5G Việt Nam

Kể từ sau thời điểm đấu giá thành công các khối băng tần 5G, nhà mạng đã gấp rút triển khai lắp đặt hạ tầng và các trạm thu phát sóng trên toàn quốc để kịp cho kế hoạch phát sóng 5G thương mại ngay trong năm 2024. Tuy là một nước đi khá sớm trong việc tiếp cận và vạch lộ trình 5G, Việt Nam lại đang thương mại hóa công nghệ này khá muộn so với thế giới.

Từ cách đây 5 năm, mạng 5G thương mại đã có mặt trên thế giới, mở ra một trang mới cho thời đại internet kết nối vạn vật (IoT) cũng như các mô hình vận hành thông minh, ngành công nghiệp... Trung Quốc là một trong những quốc gia đi nhanh trong lĩnh vực này, thậm chí hiện tại sử dụng mạng 5,5G trong tự động hóa ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Tuy phù hợp với nhu cầu công nghiệp hơn, người dùng phổ thông vẫn có thể sử dụng 5G thương mại và tận dụng ưu điểm về tốc độ kết nối mà công nghệ mạng này mang lại. Ở điều kiện tiêu chuẩn, tốc độ tối đa của 5G đạt tới 10 Gbps. Dù thực tế đạt 1 Gbps vẫn nhanh gấp 10 lần so với 100 Mbps của 4G.

Để sử dụng 5G, ngoài việc sử dụng phôi SIM phù hợp và đăng ký gói cước, người dùng cũng phải sở hữu thiết bị đầu cuối tương thích với công nghệ này. Khoảng 2 năm gần đây, hầu như các smartphone tầm trung ra mắt tại Việt Nam đều hỗ trợ 5G, trong khi các model cao cấp như iPhone hay điện thoại Galaxy của Samsung đã có từ cách nay vài năm. Người dùng cũng cần lưu ý hiện tại sử dụng 5G sẽ tiêu tốn nhiều dung lượng pin trên điện thoại hơn so với 4G.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.