Nhà sản xuất khí đốt lớn nhất châu Âu dần cạn nhiên liệu

17/09/2016 07:55 GMT+7

Nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu đang dần cạn dự trữ.

Hà Lan, quốc gia cũng là trung tâm thương mại nhiên liệu lớn nhất khu vực, đã dùng hết gần 80% dự trữ khí đốt tự nhiên, theo số liệu từ văn phòng thống kê Hà Lan. Sản xuất giảm gần 38% so với hai năm trước và sẽ giảm sâu hơn nữa vì lệnh hạn chế khai thác từ chính phủ, xuất phát từ các trận động đất ở tỉnh Groningen, nơi trữ khí đốt lớn nhất Liên minh châu Âu (EU).
Quốc gia 17 triệu dân đang chật vật với nhiều vấn đề liên kết với việc sản xuất khí đốt của liên doanh giữa Exxon Mobil và Royal Dutch Shell, vốn làm hư hại hàng ngàn ngôi nhà. Ngân sách của chính phủ chịu ảnh hưởng từ lệnh hạn chế khai thác và giá bán buôn giảm. Khí đốt chỉ chiếm 3% trong nguồn thu nhà nước vào năm 2015, hạ từ mức 9% trước đó hai năm.
Hà Lan sản xuất 3.850 tỉ mét khối khí đốt kể từ khi khám phá vùng Groningen vào năm 1959. Con số trên cao hơn tổng sản lượng toàn cầu năm ngoái. Quốc gia châu Âu còn có 940 tỉ mét khối dự trữ.
Sản lượng nước này giảm xuống 52 tỉ mét khối hồi năm ngoái, mức thấp nhất kể từ đầu thập niên 1970, từ ngưỡng 84 tỉ mét khối năm 2013. Đi xuống cùng với sản lượng là nguồn thu chính phủ. Thu nhập từ khí đốt giảm xuống còn 5,3 tỉ EUR, tương đương 6 tỉ USD, trong năm 2015, giảm chóng mặt từ mức 15,4 tỉ EUR hồi năm 2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.