Nhà thiết kế Liên Hương đón Tết với 'Vũ khúc tre xanh'

18/01/2023 08:43 GMT+7

Thay vì chọn trăm hoa đua sắc như những mùa xuân trước, Tết này, nhà thiết kế Liên Hương đã chọn tre - hình tượng gắn với con người, làng quê, cội nguồn... làm nguồn cảm hứng sáng tạo cho Vũ khúc tre xanh.

Bộ sưu tập ra mắt Tết Quý Mão của NTK Liên Hương mang tên Vũ khúc tre xanh, với thông điệp: Hãy bảo tồn và phát triển cây tre Việt Nam, đưa màu xanh trở lại trái đất.

Hoa hậu Ban Mai khoe sắc cùng BTS Vũ khúc tre xanh

l.h

Về BST, giám đốc sáng tạo của áo dài Liên Hương - Trisha Võ chia sẻ: “Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Tre xanh không chỉ tạo bóng mát mà còn phục vụ rất nhiều trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tre xanh gần gũi với người Việt, như chiếc áo dài vậy. Ở đâu Tre cũng xanh tốt vươn lên nên được xem là biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất của người Việt Nam. Nhờ vào vẻ đẹp mộc mạc và dung dị và bền bỉ ấy mà tre còn được xem là một loại cây cảnh mang lại sự may mắn và thịnh vượng”.

Cùng kỹ thuật cắt may chuẩn xác, phom dáng truyền thống, những chiếc áo dài tết Vũ khúc tre xanh của Liên Hương vì thế cũng trở nên thướt tha, quyến rũ

l.h

Vẻ đẹp của tre được áo dài Liên Hương mô tả bằng nét cọ tinh tế, vận dụng nghệ thuật hội họa với những gam màu tươi sáng giúp hình ảnh cây tre trở nên sống động, lung linh như đang khiêu vũ trên nền vải lụa mềm mại.

BST gồm 12 mẫu với những màu sắc nổi bật như: đỏ, hồng, vàng, xanh dương, xanh lá, tím… Hoạ tiết tre không chỉ màu xanh lá cây hay vàng mà còn phá cách qua nhiều màu sắc khác như: tím, đỏ, ngũ sắc… để tre được nổi bật trên nền vải tông tươi sáng.

Trong một vài mẫu, họa tiết tre còn được xử lý thêm kim tuyến, nhũ trên vải giúp chiếc áo dài thêm phần rực rỡ. Xen lẫn họa tiết tre là hai mẫu cúc đại đóa giúp BST Vũ khúc tre xanh thêm đậm phong vị ngày xuân.

Trước khi đến với Miss Peace Vietnam 2022, Ban Mai (sinh năm 2000) là du học sinh tại Mỹ và tốt nghiệp với tấm bằng danh dự xuất sắc chuyên ngành Truyền thông và quan hệ công chúng, Đại học Fisher, Boston, Mỹ

l.h

Áo dài Liên Hương đã chọn Hoa hậu Ban Mai - Miss Peace Vietnam 2022 chuyển tải vẻ đẹp của BST. “Chúng tôi không chỉ chọn Ban Mai vì cô ấy là hoa hậu mà còn bởi sự mạnh mẽ và bền bỉ vượt qua những trở ngại trong cuộc sống của Ban Mai, rất đúng với tinh thần của BST", chị Trisha Võ cho biết.

Hoa hậu Ban Mai từng đối diện với chứng khó đọc khi mới bước vào bậc tiểu học nhưng bằng những nỗ lực và sự kiên trì của mình, cô đã đọc và học tốt, trở thành một trong những nàng hậu có học lực cùng "profile" đáng nể. Và như Trisha Võ nói, "tinh thần vượt qua khó khăn trở ngại, luôn tiến về phía trước có lẽ cũng là tinh thần mà tất cả chúng ta đã trải qua trong năm qua và sẽ tiếp tục vững bước trong tương lai, vươn lên mạnh mẽ như lũy tre xanh”.

Sau khi đăng quang (11.9 tại Đà Nẵng), Ban Mai đã khởi động nhiều dự án cho lộ trình của Hoa hậu Cống hiến vì cộng đồng và môi trường

l.h

Hoa hậu Ban Mai cũng bày tỏ hạnh phúc khi được chọn khoác lên BST Vũ khúc tre xanh ý nghĩa này: “Mai đã có nhiều cơ hội mặc áo dài nhưng đây là lần đầu tiên Mai được mặc áo dài với tre là họa tiết chủ đạo. Việc được chọn làm mẫu trong một BST áo dài Tết với Mai là một niềm hạnh phúc lớn, đặc biệt là với một gương mặt mới như Mai. Sự tin tưởng của nhà thiết kế giúp Mai có thêm năng lượng và động lực để tiếp tục hành trình cống hiến vì cộng đồng mà Mai theo đuổi. Xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khoẻ, may mắn và thịnh vượng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.