Nhà thơ Mai Văn Phấn nhận giải thưởng văn học Thụy Điển

18/05/2017 06:00 GMT+7

Nhà thơ, tiến sĩ Lars Vargö, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng văn học Cikada của Thụy Điển, vừa thông báo năm 2017, nhà thơ Mai Văn Phấn của VN được trao giải thưởng văn học này.

Giải Cikada được thành lập vào năm 2004, dành cho các nhà thơ Đông Á, để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Thụy Điển từng đoạt giải Nobel văn học Harry Martinson (1904 - 1978). Trao đổi với nhà văn Bão Vũ (Hội Nhà văn VN), ông Lars Vargö cho biết: Ban đầu, giải hướng tới các nhà thơ viết bằng tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, bởi nhà thơ Harry Martinson đã dành sự quan tâm đặc biệt đến thơ ca được viết bằng các ngôn ngữ này; sau đó, qua trao đổi, Hội đồng giám khảo đã quyết định xét tới các nhà thơ VN. Trước đó, nhà thơ Ý Nhi của VN cũng đã vinh dự được nhận giải thưởng Cikada. Nhận xét về 2 nhà thơ này, TS Lars Vargö cho rằng: “Họ có lối viết giản dị và là những nhà thơ xuất sắc, diễn tả được vẻ đẹp mỏng manh của số phận con người trên trái đất và trong cuộc sống này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.