Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Nhà tôi, ai sử dụng điện không tiết kiệm sẽ bị phạt tiền để trả hóa đơn điện

Dưới cái nóng gay gắt, cực đoan của thời tiết, hóa đơn tiền điện mỗi tháng gửi về liên tục nhảy thêm vài ba con số khiến gia đình tôi đứng ngồi không yên, phải nhìn nhận lại và đặt ra câu hỏi "Làm thế nào tiết kiệm điện để giảm bớt chi phí?". Còn nếu lãng phí sẽ bị phạt tiền.

Biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino quay trở lại nên bắt buộc mọi người phải tiết kiệm điện. Mùa hè năm nay nền nhiệt cao kỉ lục với nắng nóng đỉnh điểm trên diện rộng từ những ngày đầu tháng 5 đến tận bây giờ, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Lịch cắt điện cứ thế được thông báo luân phiên để kiểm soát tình trạng khan hiếm điện.

Nhà tôi, ai sử dụng điện không tiết kiệm bị phạt tiền để trả hóa đơn điện - Ảnh 1.

Điện năng tiêu thụ quá tải dẫn đến việc cố điện lưới ở nhiều nơi

T.L

Dưới cái nóng gay gắt, cực đoan của thời tiết, hóa đơn tiền điện mỗi tháng gửi về liên tục nhảy thêm vài ba con số khiến gia đình tôi đứng ngồi không yên, phải nhìn nhận lại và đặt ra câu hỏi "Làm thế nào tiết kiệm điện để giảm bớt chi phí?". Buổi họp mặt gia đình nhanh chóng diễn ra. Sau khi bàn bạc, một vài phương án khả thi được cả nhà xét duyệt và tiến hành áp dụng.

Bắt đầu từ việc phủ sơn toàn bộ ngôi nhà thành màu trắng giúp phản chiếu ánh sáng tốt hơn, mang lại cảm quan thoáng đãng, đỡ bị tình trạng "hấp nhiệt" khi ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào.

Kế đến là tháo dỡ một số bóng đèn trang trí không cần thiết lắm cho việc sinh hoạt giúp cắt giảm bớt một phần lượng điện sinh ra.

Bố trí lại bàn học và bàn làm việc ở vị trí gần cửa sổ để đón tất cả các nguồn ánh sáng tự nhiên. Cải tạo ban công, đặt một vài chậu cây xanh, tận dụng gió tự nhiên ở không gian đó để ngủ trưa thay vì đóng kín cửa phòng rồi bật điều hòa như trước đây.

Bật chế độ tiết kiệm pin ở điện thoại để kéo dài thời gian sử dụng cũng như rút ngắn số lần sạc. Dừng hẳn việc cắm sạc qua đêm, lúc pin đầy thì luôn luôn nhớ rút củ sạc hoàn toàn ra khỏi nguồn điện.

Chuyển sang nấu nước pha trà bằng bếp gas thay cho việc dùng ấm đun siêu tốc nhiều lần trong ngày, với công suất khá lớn từ 1.500W đến 2.200W tuy tiết kiệm thời gian nhưng gây tiêu hao điện năng đáng kể.

Dùng chế độ sấy gió (không có nhiệt) để sấy tóc cũng là cách tiết kiệm hay nên làm.

Nhà tôi, ai sử dụng điện không tiết kiệm bị phạt tiền để trả hóa đơn điện - Ảnh 2.

Đặt bàn làm việc cạnh cửa sổ để lấy tối đa nguồn ánh sáng

T.L

Các thiết bị điện được lên danh sách lau chùi, vệ sinh thường xuyên. Lưu ý thực hiện định kì việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống và thay mới các thiết bị, dây điện đã cũ nhằm đảm bảo an toàn, tránh chập chạm hay rò rỉ và ngăn thất thoát điện năng.

Ngoài ra để tiết kiệm điện được hiệu quả, tránh thói quen hay mắc phải là quên tắt đèn khi bước chân ra khỏi phòng tắm, cả nhà tôi tự quy định với nhau, cứ hễ ai vi phạm thì phải nộp phạt một lần 100 ngàn đồng, dành cuối tháng lấy phí đó chi trả tiền điện.

Gia đình tôi cũng nhất trí vào các khung giờ tiêu thụ điện cao điểm từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 chỉ dùng các thiết bị điện có công suất nhỏ tiết kiệm năng lượng, không dùng nhiều thiết bị cùng một lúc để hạn chế hệ thống điện quá tải. Ưu tiên sử dụng một vài thiết bị tích điện sẵn như quạt sạc tích điện thay thế nguồn điện trực tiếp. 

Nhà tôi, ai sử dụng điện không tiết kiệm bị phạt tiền để trả hóa đơn điện - Ảnh 3.

Tận dụng nguồn gió, biến ban công thành không gian ngủ trưa để tiết kiệm điện thay vì bật điều hòa

T.L

Khoảng thời gian từ 17 giờ - 20 giờ cả nhà tranh thủ ăn tối xong sẽ ngưng sử dụng máy quạt, tivi hay chơi game trên máy tính, tắt hết điện chiếu sáng, các thành viên lựa chọn cùng nhau tản bộ ra công viên để hít khí trời và thư giãn.

Cả nhà tôi dự tính năm sau sẽ bỏ ra một khoản chi phí để lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Giải pháp tốt nhất để cung cấp điện năng bền vững, tạo nguồn điện độc lập liên tục, tiết kiệm điện được mỗi tháng và hơn hết là nó sản xuất ra nguồn năng lượng xanh góp phần bảo vệ môi trường.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.