Nhà Trắng đổ lỗi cho chính quyền Trump về cuộc rút quân hỗn loạn tại Afghanistan

07/04/2023 08:51 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố báo cáo mật được chờ đợi từ lâu về cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan vào năm 2021.

Đợt rút quân hoàn tất vào ngày 30.8.2021 đã khiến người Mỹ và các đồng minh của nước này bị sốc trong khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan sau 20 năm.

Có 13 binh sĩ Mỹ và 170 người Afghanistan thiệt mạng trong một cuộc đánh bom tự sát tại sân bay Kabul khi đám đông đang tìm cách rời khỏi Afghanistan trên các chuyến bay sơ tán của phương Tây.

Nhà Trắng đổ lỗi cho chính quyền Trump về cuộc rút quân hỗn loạn tại Afghanistan - Ảnh 1.

Một em bé được gửi cho binh sĩ Mỹ tại hàng rào an ninh sân bay ở Kabul ngày 19.8.2021 trong đợt sơ tán

REUTERS

Trong bản tóm tắt báo cáo gửi lên quốc hội, Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden đã làm hết sức có thể và hầu như đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm, cũng như nguồn thông tin tình báo, theo AFP.

Báo cáo nêu rằng thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump và Taliban đã đẩy chính quyền Biden vào thế khó, khi không vạch ra kế hoạch rút quân cụ thể mà chỉ đưa ra thời hạn rút quân.

Báo cáo của Nhà Trắng về Afghanistan chỉ trích vai trò của ông Trump

Đồng thời, báo cáo cho rằng không một cơ quan tình báo nào dự báo về sự sụp đổ thảm họa của lực lượng chính phủ Afghanistan. "Rõ ràng là chúng ta đã không hành động chuẩn xác" về mảng tình báo, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby thừa nhận.

"Sau hơn 20 năm, hơn 2.000 tỉ USD và sự ủng hộ cho quân đội 300.000 binh sĩ của Afghanistan, tốc độ và sự dễ dàng mà Taliban có được khi giành quyền kiểm soát Afghanistan gợi ý rằng không có kịch bản nào có thể thay đổi quỹ đạo đó, ngoại trừ việc quân đội Mỹ phải mở rộng sự hiện diện lâu dài", báo cáo nêu.

Sau cùng, Tổng thống Biden "đã từ chối đưa một thế hệ người Mỹ khác đến tham gia một cuộc chiến tranh mà đáng lẽ nên kết thúc đối với Mỹ từ lâu", báo cáo cho biết.

Mẹ đau đớn vĩnh biệt con chết vì giá rét giữa khủng hoảng nhân đạo Afghanistan

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6.4, cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích chính quyền kế nhiệm và cho rằng chính họ mới là những người chịu trách nhiệm cho "sự đầu hàng kém cỏi tại Afghanistan". "Biden là người chịu trách nhiệm, không ai khác!", ông Trump viết.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul, người đang dẫn đầu cuộc điều tra của phe Cộng hòa về việc rút quân, cũng chỉ trích và đổ lỗi lên chính quyền Tổng thống Biden cho "những thất bại to lớn trong việc lên kế hoạch và thi hành".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.