Nhà Trắng gây áp lực Quốc hội Mỹ về gói trợ cấp 52 tỉ USD

27/07/2022 09:11 GMT+7

Hôm qua (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden gây áp lực buộc quốc hội nước này hãy nhanh chóng thông qua dự luật trợ cấp tổng cộng 52 tỉ USD cho ngành sản xuất chất bán dẫn của Mỹ.

Đây là dự luật hứa hẹn có thể giảm sự phụ thuộc của các ngành công nghiệp Mỹ vào nguồn cung nước ngoài và tạo lợi thế cạnh tranh trước Trung Quốc, theo Hãng tin AFP.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

reuters

Ông Biden nhấn mạnh việc chính quyền Washingtonủng hộ các nhà sản xuất trong nước sẽ cho phép Mỹ “tiếp tục cuộc chơi” trong ngành bán dẫn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo gọi vi mạch điện tửlà “công nghệ đóng vai trò nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ”.

Bà cảnh báo rằng Mỹ hiện đã bị bỏ lại phía sau và nếu không hành động sẽ quá trễ để có thể xoay chiều cuộc chơi. Bà thúc giục quốc hội hãy thông qua dự luật và trình lên tổng thống ký trong tuần này.

Tổng thống Biden, Chủ tịch Tập sắp điện đàm về thương mại, Đài Loan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.