Nha Trang lo 'ế' khách dịp lễ vì giá vé máy bay quá cao

20/04/2023 08:27 GMT+7

Lễ 30.4 và 1.5 với 5 ngày nghỉ liên tục nhưng dự báo lượng khách du lịch đến Khánh Hòa không tăng mạnh như kỳ vọng.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, cho biết qua nắm bắt thông tin từ một số khách sạn, hiện lượng khách đặt phòng có tăng nhưng không đột biến. Việc này có nguyên nhân rất lớn từ chi phí vận tải, đặc biệt là giá vé máy bay các chặng nội địa nói chung và chặng đến Khánh Hòa nói riêng đều rất cao.

Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa lo 'ế' dịp lễ 30.4 - Ảnh 1.

Khách du lịch xuống sân bay quốc tế Cam Ranh

THẾ QUANG

Theo khảo sát trên các trang bán vé máy bay trực tuyến, từ 28.4 đến 3.5, giá vé trên nhiều chặng bay đồng loạt nhảy vọt, có tuyến đắt gấp đôi, gấp 3 ngày thường.

Cụ thể, đường bay khứ hồi chặng Hà Nội - Cam Ranh của hãng hàng không Vietnam Airlines ngày 29.4 và chiều về 3.5 có giá hơn 7 triệu đồng; hãng Vietjet có giá khoảng 7 triệu đồng và Bamboo có giá khoảng 6,5 triệu đồng.

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, từ 27.4 - 3.5 dự kiến có 397 chuyến bay nội địa đến Khánh Hòa, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, số chuyến bay quốc tế đến Khánh Hòa dự kiến khoảng 166 lượt chuyến (tăng khoảng 3%).

Ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Hội khách sạn Khánh Hòa nhìn nhận, mặc dù số chuyến bay đến Khánh Hòa có tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng nếu so với việc người lao động được nghỉ tới 5 ngày liên tiếp dịp lễ thì cũng không đáng kể. 

Cũng theo ông Hoàng, do giá vé máy bay tăng cao nên nhiều khách du lịch theo đoàn đã lùi kế hoạch đến Khánh Hòa trong dịp này. Đặc biệt, khách từ các tỉnh phía bắc được dự báo giảm rất nhiều. Do đó, ngành du lịch địa phương kỳ vọng vào các nhóm khách lẻ, đi theo gia đình hoặc bạn bè. 

Theo khảo sát, đến thời điểm hiện tại, lượng khách đặt phòng dịp lễ 30.4 - 1.5 tại Khánh Hòa đạt khoảng 50% công suất. Một số khách sạn có vị trí đẹp đạt khoảng 70% công suất.

"Nguồn khách chủ yếu trong nước, còn khách quốc tế đến Khánh Hòa hiện rất hạn chế, đa phần khách Hàn Quốc. Du lịch Khánh Hòa vẫn đang trông chờ vào lượng khách Trung Quốc nhưng vì nhiều lý do khác nhau, khách từ quốc gia này đến Khánh Hòa vẫn rất ít", ông Hoàng cho hay.

Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa lo 'ế' dịp lễ 30.4 - Ảnh 2.

Thành phố biển Nha Trang đang lo vắng khách dịp lễ

THẾ QUANG

Chị Hằng, quản lý một khách sạn trên đường Trần Phú, TP.Nha Trang, cho biết tuy lượng khách đặt phòng thời điểm hiện tại không cao như kỳ vọng, nhưng xu hướng du lịch với gia đình và nhóm bạn đi xe cá nhân từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Lâm Đồng... có khả năng tăng những ngày gần kỳ nghỉ lễ.

"Giá vé máy bay quá cao nên các gia đình hay nhóm bạn thường sử dụng ô tô, xe máy cá nhân để đi du lịch trong dịp này để đỡ chi phí và cũng có có thể đi được nhiều nơi hơn", chị Hằng nói.

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 55.000 phòng của 1.169 cơ sở lưu trú.

Trong dịp lễ sắp tới, nếu du khách gặp vấn đề phát sinh khi du lịch tại Khánh Hòa có thể gọi đường dây nóng (24/24) 0947.528.000, đầu số *2258 hoặc đến các trạm Hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú để được hướng dẫn và phản ánh các vấn đề bức xúc.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.