Nhà Trắng thất vọng về lời chỉ trích của Thủ tướng Netanyahu

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
21/06/2024 08:29 GMT+7

Quan chức Nhà Trắng ngày 20.6 cho rằng bình luận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về hoạt động viện trợ vũ khí của Washington là khó chịu và đáng thất vọng.

"Những bình luận đó thực sự gây thất vọng sâu sắc và chắc chắn khiến chúng tôi khó chịu, khi xét đến những gì chúng tôi đã và sẽ tiếp tục cung cấp", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói trong buổi họp báo ngày 20.6, AFP đưa tin.

Vị quan chức Nhà Trắng cho rằng không quốc gia nào hơn Mỹ trong việc hỗ trợ Israel đối phó với các mối đe dọa từ lực lượng Hamas, cũng như các mối lo ngại khác của Tel Aviv trong khu vực.

Nhà Trắng thất vọng về lời chỉ trích của Thủ tướng Netanyahu- Ảnh 1.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby

REUTERS

Bất đồng mới nhất giữa Mỹ và Israel xuất hiện sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 18.6 nói rằng: "Không thể tưởng tượng nổi trong vài tháng gần đây, Mỹ đã từ chối cung cấp vũ khí và đạn dược cho Israel. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đảm bảo với tôi rằng chính quyền Mỹ đang làm việc ngày đêm để tháo gỡ nút thắt này".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre sau đó khẳng định "không biết ông Netanyahu đang nói về điều gì". Bà thông tin ngoại trừ lô vũ khí bom mà Washington tạm dừng chuyển giao, hảng tỉ USD vũ khí Mỹ vẫn chảy đều đến Israel trong 9 tháng xung đột với Hamas.

Quân đội Israel ra tuyên bố bất ngờ về Hamas, chính phủ lập tức phản ứng

Tuy nhiên, ông Netanyahu dường như "thêm dầu vào lửa", khi phát biểu hôm 20.6 rằng ông sẵn sàng chịu các lời công kích cá nhân, miễn là Israel nhận được đạn dược từ Mỹ.

Lời chỉ trích của ông Netanyahu trong video được đăng ngày 18.6 đã khiến Mỹ hủy cuộc gặp cấp cao hai nước tại Washington D.C về vấn đề Iran, vốn theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 20.6.

"Người Mỹ đang rất tức giận. Đoạn video của ông Bibi (biệt danh của Thủ tướng Netanyahu) đã gây nhiều thiệt hại", trang Axios ngày 18.6 dẫn lời một quan chức Israel. Thông báo hủy cuộc họp được đưa ra khi một số quan chức phái đoàn Israel đang trên đường đến Mỹ.

Đây không phải lần đầu xảy ra bất đồng giữa Thủ tướng Israel và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi xung đột Gaza bùng phát hồi tháng 10.2023. Ông Biden từng phản đối gay gắt chiến dịch của Israel vào thành phố Rafah ở Gaza và dọa dừng viện trợ vũ khí, trong khi ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục chiến đấu dù không được hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.