Nhà Trắng thúc đẩy cùng lúc 3 hợp đồng vũ khí hiện đại cho Đài Loan

13/10/2020 09:30 GMT+7

Nhà Trắng trong những ngày gần đây đã báo cáo quốc hội về 3 thương vụ chuyển giao vũ khí hiện đại của Mỹ cho Đài Loan, theo Reuters hôm 13.10 dẫn nhiều nguồn thạo tin.

Các lãnh đạo của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Hạ viện đã nhận được thông báo về các thương vụ vũ khí do Bộ Ngoại giao Mỹ triển khai, theo các nguồn tin không nêu tên.
Những dòng vũ khí được cho sẽ chuyển giao trong đợt này là bệ phóng pháo phản lực trên xe tải do nhà thầu Lockheed Martin sản xuất – Hệ thống Pháo Phản Lực Cơ động cao (HIMARS), tên lửa đất không đối đất tầm xa của Boeing SLAM-ER, bộ phận cảm biến bên ngoài của F-16, cho phép truyền dữ liệu và hình ảnh thời gian thực từ tiêm kích đến các trạm trên mặt đất.

Trung Quốc dọa "phản úng" sau thông tin Mỹ sắp bán vũ khí hiện đại cho Đài Loan

Bên cạnh đó, dự kiến sẽ có thêm báo cáo về các hệ thống vũ khí khác sẽ được gửi trong nay mai đến quốc hội. Các nguồn tin cho hay trong số này có các thiết bị bay không người lái cỡ lớn, tên lửa đối hạm khai hỏa từ đất liền Harpoon, thủy lôi đến các vũ khí chống tấn công đổ bộ.
Khi được hỏi về những thương vụ trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Về khía cạnh chính sách, Mỹ không xác nhận hoặc đưa ra nhận xét về các thương vụ bán hoặc chuyển giao vũ khí cho đến khi nó chính thức được báo cáo lên quốc hội”.
Tuy nhiên, việc Nhà Trắng tích cực thúc đẩy quá trình triển khai thương vụ mua bán vũ khí cho Đài Loan nhiều khả năng đang chọc giận Trung Quốc.

Vì sao căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan?

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C đã thúc giục chính quyền Tổng thống Donald Trump ngưng ngay việc chuyển giao vũ khí cũng như siết chặt quan hệ quân sự với Đài Loan, gọi đây là hành vi đe dọa quan hệ Mỹ-Trung và đẩy quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan vào tình thế căng thẳng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.