Nhà Trắng treo cờ rủ sau vụ xả súng trường học chết chóc nhất tại Texas

25/05/2022 07:43 GMT+7

Trường tiểu học Robb ở bang Texas đã trở thành hiện trường thảm kịch mới nhất tại Mỹ sau vụ xả súng ngày 24.5 làm ít nhất 18 trẻ em và 3 người lớn thiệt mạng.

Theo báo The New York Times, đây là vụ xả súng trường học nhiều người chết nhất tại Mỹ trong vòng 10 năm qua, sau vụ việc tại trường tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut năm 2012.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho hay nghi phạm xả súng tên Salvador Ramos, 18 tuổi, là học sinh một trường trung học gần đó. Nghi phạm đã bỏ lại xe và đi vào trường với một khẩu súng lục và có thể cả một khẩu súng trường. Theo ông Abbott, nghi phạm được cho là đã đã bắn bà của mình trước khi gây ra vụ xả súng ở trường tiểu học Robb.

19 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Texas

Vụ việc là thảm kịch mới nhất sau một loạt vụ bạo lực súng đạn xảy ra gần đây tại Mỹ và một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân Mỹ.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, cho biết ông "bàng hoàng và đau đớn" khi hay tin về vụ xả súng ở Texas. Tuy nhiên, cũng như nhiều thành viên khác trong đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ bang Kentucky không cho thấy dấu hiệu ông sẽ từ bỏ lập trường phản đối việc kiểm soát sở hữu súng.

Trường tiểu học Robb nằm ở Uvalde, một thành phố nhỏ với khoảng 16.000 dân

afp

Lực lượng phản ứng nhanh và cảnh sát có mặt tại hiện trường

reuters

Tay súng đã bị lực lượng phản ứng nhanh bắn chết tại hiện trường

reuters

Các học sinh được sơ tán lên xe buýt sau vụ việc

reuters

Người thân học sinh bàng hoàng khi hay tin về vụ xả súng

reuters

Người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường. Nạn nhân là các học sinh từ 7 đến 10 tuổi.

reuters

Nghi phạm xả súng đã đậu xe bên ngoài và đi vào trường với ít nhất một khẩu súng lục

reuters

Động cơ dẫn đến vụ xả súng vẫn chưa thể xác định

reuters

Cờ được hạ nửa cột tại Nhà Trắng sau vụ xả súng ở Texas

afp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.