Nhà văn Kim Quyên và hành trình văn chương nhọc nhằn đầy tự hào

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
09/09/2022 12:33 GMT+7

Sáng 9.9 tại TP.HCM, nhân sinh nhật lần thứ 70 của mình, nhà văn Kim Quyên đã có buổi gặp gỡ văn chương ấm áp với các đồng nghiệp, độc giả, chia sẻ về cuộc hành trình văn chương đầy nhọc nhằn nhưng cũng rất đỗi tự hào.

Được biết, qua một chặng đường dài cầm bút, nhà văn Kim Quyên rất mong muốn có buổi tâm tình để cùng nhau chia sẻ buồn vui, những cảm nhận tác phẩm của đồng nghiệp, độc giả trong đời viết văn của mình.

Nhà văn Kim Quyên (giữa) cùng nhà văn Hoài Hương (trái) và nhà văn Trầm Hương đã có buổi gặp gỡ văn chương ấm áp với các đồng nghiệp, độc giả

QUỲNH TRÂN

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trầm Hương khẳng định: “Nhà văn Kim Quyên viết trên nền quá khứ, của gốc tre bám rễ vào sông nước Cửu Long. Cô nữ sinh quê hương Mỹ Tho, thời chiến tranh đánh Mỹ đã từng vào vùng kháng chiến mở mang trường lớp và dạy học, tham gia phong trào học sinh sinh viên, từng viết văn làm thơ đăng trên báo phản chiến Điện Tín từ những năm 1973 với bút danh Hoa Đồng Tháp. Sau ngày đất nước thanh bình, chị lấy chồng sinh con trong những ngày hậu chiến khó khăn, hôn nhân đổ vỡ, một mình nuôi con… Cuộc đời chị ba chìm bảy nổi, vui ít buồn nhiều. May mà chị còn biết cách trút tâm sự cuộc đời qua những trang văn. Đọc quyển truyện ký Quê ngoại, tôi hiểu nhiều thêm về nhà văn Kim Quyên - một nhà văn có kiến thức về văn học, ngoại ngữ, vốn sống Nam bộ, nghĩa khí, thủy chung… Nếm trải không ít đắng cay bất hạnh, luôn nhận phần thiệt về mình. Với Đi biển một mình, tôi hiểu vì sao chị buồn và khao khát hạnh phúc đến vậy".

Cũng theo nhà văn Trầm Hương: “Đọc các tác phẩm của chị Kim Quyên, gấp sách lại, nước mắt tôi chảy ra vì thấy mình trong đó, đồng cảm với thân phận phụ nữ, những người đi biển một mình, người đi tìm hạnh phúc trong vô vọng, những người phụ nữ tận hiến thời thanh xuân để trở thành người thừa tuổi xế chiều, người con gái ở ngã ba sông không biết đâu là cái bến dành cho mình và những bông hoa cuối mùa tàn úa, mà lòng vẫn đau đáu được yêu thương…”.

GS-TS, nhà lý luận phê bình văn học Trần Hoài Anh

Buổi gặp gỡ với nhà văn Kim Quyên, độc giả và các khách mời như kéo dài không dứt bằng một chương trình văn nghệ đặc sắc với nhiều nghệ sĩ biểu diễn

"Đọc các tác phẩm của chị Kim Quyên, gấp sách lại, nước mắt tôi chảy ra vì thấy mình trong đó, đồng cảm với thân phận phụ nữ", nhà văn Trầm Hương bộc bạch

QUỲNH TRÂN - NVCC

GS-TS, nhà lý luận phê bình văn học Trần Hoài Anh bàn về văn chương của nhà văn Kim Quyên, nhận xét: “Dù những câu chuyện của nhà văn Kim Quyên không to tát nhưng lại có sức lay động rất lớn.Thậm chí chị còn đặt ra nhiều vấn đề mang tầm nhân loại như tình yêu với người lính phía bên kia trong chiến tranh, khiến người đọc phải lặng mình, trăn trở. Văn chương chị gần với nhân tình và tính hướng thiện. Vui làm sao bây giờ khi vẫn còn nhiều người mê Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam – đó là một sự tìm về những gì thuộc về nhân bản, trọng nghĩa, khinh tài. Vì vậy, mọi người sẽ tìm đến những trang viết của chị. Theo tôi, sự thành công của văn chương đương đại Việt Nam trong số các gương mặt sáng giá đóng góp ấy, có các tác phẩm của nhà văn Kim Quyên”.

Nhà văn, nhà báo Bùi Phan Thảo chia sẻ thêm về tập truyện Thành phố bên sông của nhà văn Kim Quyên. Ông nói: “Có thể xem Thành phố bên sông là thể loại tiểu thuyết tự truyện. Người đọc không khó nhận ra bóng dáng, tâm tư của tác giả qua lối kể chân thành, văn phong dung dị. Không gian đặc trưng miền Tây Nam bộ cũng như không gian đặc trưng của Sài Gòn trước năm 1975, những con người, tính cách và số phận, hiện lên sống động qua ngòi bút tác giả, để người đọc hiểu thêm về đất và người phương Nam, thêm yêu quý những con người sống nhân hậu, nghĩa tình và kính phục những người không tiếc tuổi thanh xuân, dấn mình vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, đem lại thống nhất non sông liền một dải”.

Buổi gặp gỡ với nhà văn Kim Quyên, độc giả và các khách mời như kéo dài không dứt bằng một chương trình văn nghệ đặc sắc với nhiều nghệ sĩ biểu diễn: ca sĩ Cúc Vàng, ca sĩ Bảo Hoàng (HCV Tiếng hát Truyền hình năm 2007), ca sĩ Hà Liễu (Chủ nhiệm CLB Ca nhạc Q.6), ca/nhạc sĩ Quỳnh Lệ hát nhạc phổ thơ của nhà văn Kim Quyên, cùng sự dẫn dắt của hai MC duyên dáng Thu Trân - Hoài Hương.

Nhà văn Kim Quyên vô cùng hạnh phúc ở sinh nhật tuổi 70

QUỲNH TRÂN

Nói về sự nghiệp cầm bút và hành trình văn chương nhọc nhằn của mình, nhà văn Kim Quyên bộc bạch: "Nghề văn là nghề cao quý. Nghề yêu cầu người cầm viết phải có kiến thức uyên bác, có đức, có tài, có lòng dũng cảm và phong cách của một nhà văn chân chính, nhà văn là thơ ký trung thực của xã hội... Tôi mong sao những chữ, những câu văn của tôi góp được một chút gì tốt đẹp cho quê hương".

Các tác phẩm đã xuất bản của nhà văn Kim Quyên:

Nụ hôn đắng (tiểu thuyết, Sở Thông tin - Văn hóa Tiền Giang,1990)

Nước rút (tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 1997)

Người dưng khác xứ (tập truyện ngắn, NXB Văn nghệ TP HCM, 2004)

Món ăn khoái khẩu Nam bộ (tạp bút, NXB Văn nghệ TP HCM, 2004)

Ngã ba sông (thơ, NXB Văn nghệ, 2006)

Sài Gòn hào hoa (tản văn, NXB Trẻ , 2011)

Món ngon miền Tây (tạp văn, NXB Văn hóa-Văn nghệ, 2013)

Quê ngoại (tập truyện ký, NXB Hội Nhà văn, 2013)

Đi biển một mình (tập truyện ngắn, NXB Văn hóa-Văn nghệ, 2015)

Tình không biên giới (tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, 2017)

Ước mơ xanh (NXB Văn hóa-Văn nghệ, 2018)

Thành phố bên sông (NXB Văn hóa-Văn nghệ, 2019)

Mối tình đầu (2020, NXB Công An)

Bên dòng sông Bat-Sắc (NXB Đà Nẵng, 2021)

Kịch bản phim:

Mùa dưa gang

Tiếng hót chim Chìa vôi

Kịch bản sân khấu: Ngã ba sông

Các giải thưởng:

Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng năm 2004)

Giải thưởng Bút ký của Hội Nhà văn Việt Nam (2008)

Giải thưởng thơ của Tổng Công ty Cao su Việt Nam (2012)

Giải thưởng Truyện ký viết về đề tài giao thông của Bộ Giao thông Vận tải (năm 2015)

Giải thưởng tập truyện ngắn Đi biển một mình về đề tài nông thôn, nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp (2016)

Giải thưởng Mê-kông cho tiểu thuyết Tình không biên giới (2017)

Giải thưởng của Tuần báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) về đề tài Giáo dục (2020)

GIải thưởng tôn vinh tác giả viết về đề tài biển đảo và biên giới hay từ năm 1975 đến năm 2020 và giải thưởng của Tuyên huấn T.Ư, đề tài viết về TP.HCM năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.