Nhà vô địch Trần Hưng Nguyên: 'Tôi cảm ơn bản thân vì tôi đã thắng chính mình'

06/05/2023 20:15 GMT+7

VĐV Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc vượt qua cái bóng thành công của chính mình, nhờ vậy đã thi đấu xuất sắc để trở thành VĐV giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho bơi Việt Nam tại SEA Games 32.

Tối 6.5, VĐV Trần Hưng Nguyên đã thi đấu xuất sắc ở chung kết nội dung 200 m hỗn hợp nam. Kình ngư Việt Nam về nhất với thành tích 2 phút 01,28 giây, hơn VĐV về nhì Kaewsriyong Dulyawat gần 1 giây. Nhờ vậy, Hưng Nguyên đã mang về tấm HCV đầu tiên cho bơi Việt Nam ở SEA Games 32, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

Trước đó tại SEA Games 31, Hưng Nguyên đã giành HCV nội dung 400 m hỗn hợp nam và phá kỉ lục SEA Games với thành tích 4 phút 18,1 giây. Đồng thời, kình ngư này còn giành vàng ở nội dung 200 m bơi ngửa nam, 200 m hỗn hợp cá nhân nam và tiếp sức 4x200 m tự do nam, qua đó mang về 4 HCV, góp công giúp bơi Việt Nam có giải đấu thành công trên sân nhà. 

Giành HCV SEA Games 32, Trần Hưng Nguyên: 'Năm nay rất khó khăn với em'

Trần Hưng Nguyên: Vượt qua chính mình để mở 'vàng' cho bơi Việt Nam - Ảnh 1.

Trần Hưng Nguyên: Vượt qua chính mình để mở 'vàng' cho bơi Việt Nam - Ảnh 2.

Trần Hưng Nguyên: Vượt qua chính mình để mở 'vàng' cho bơi Việt Nam - Ảnh 3.

Trần Hưng Nguyên thi đấu xuất sắc

HÀ PHƯƠNG

Sau chiến thắng "mở hàng" cho bơi Việt Nam, Hưng Nguyên chia sẻ: "Tấm HCV này thật đáng giá đối với cá nhân tôi, bản thân tôi. Tôi xin cảm ơn bản thân tôi đầu tiên vì tôi đã chiến thắng chính bản thân mình. Thành tích đó chưa phải tốt nhất của tôi nhưng tôi đã thắng chính mình trong quá trình dài. Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo, HLV các đồng đội đã luôn ở bên tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi đã có lúc bị chấn thương nhưng mọi người vẫn luôn tin tưởng tôi, tạo cho tôi động lực, luôn đi cùng tôi, động viên tôi mọi lúc mọi nơi".

Hưng Nguyên cũng nói thêm, bơi lội Việt Nam gặp khó khăn, nhưng cần gạt khó khăn sang một bên để tập trung thi đấu. Nói về mục tiêu tại SEA Games 32, Hưng Nguyên cho biết bản thân không đặt nặng áp lực thành tích, chỉ cần thi đấu hết mình."Nếu chỉ để ý tới khó khăn thì không vượt qua được. Trong tập luyện và thi đấu, chúng ta nên đặt mục tiêu vượt qua chính mình lên đầu, những thứ khác xếp sau.

Đây không phải thành tích tốt nhất, nhưng tôi vui vì đã thắng chính bản thân mình. Khó khăn trước tiên là phải vượt qua cái bóng của mình, bởi người hạng nhất luôn có hàng ngàn đối thủ, nhưng người hạng nhì chỉ có một đối thủ thôi, đó là người hạng nhất. Do đó, tôi phải vượt qua được chính mình", Hưng Nguyên chia sẻ. 

Trần Hưng Nguyên: Vượt qua chính mình để mở 'vàng' cho bơi Việt Nam - Ảnh 4.

Trần Hưng Nguyên giành HCV SEA Games 32

HÀ PHƯƠNG

Trần Hưng Nguyên: Vượt qua chính mình để mở 'vàng' cho bơi Việt Nam - Ảnh 5.

Trần Hưng Nguyên: Vượt qua chính mình để mở 'vàng' cho bơi Việt Nam - Ảnh 6.

Trần Hưng Nguyên: Vượt qua chính mình để mở 'vàng' cho bơi Việt Nam - Ảnh 7.

Với Hưng Nguyên, chiến thắng bản thân là chiến thắng quý giá nhất

HÀ PHƯƠNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.