Nhà vô địch World Cup Pháp đổ bộ Qatar giữa nỗi lo hao tổn lực lượng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/11/2022 11:35 GMT+7

Nhà vô địch thế giới Pháp đã đến Qatar hôm 16.11 khi họ tìm cách trở thành đội đầu tiên giữ lại chức vô địch World Cup kể từ sau Brazil vào năm 1962.

Tiền đạo Kylian Mbappe của PSG là một trong những cầu thủ đầu tiên xuống máy bay tại Doha (Qatar). Ở World Cup lần này, tuyển Pháp có 10 thành viên của đội hình vô địch thế giới năm 2018 tại Nga, trong đó đáng chú ý ngoài Mbappe còn có thủ môn đội trưởng Hugo Lloris và tiền đạo Antoine Griezmann.

Mbappe là niềm kỳ vọng lớn nhất của tuyển Pháp tại World Cup 2022

AFP

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đến Qatar với tổn thất nặng lực lượng khi không có cặp tiền vệ trụ cột Paul Pogba và N'Golo Kante vì chấn thương. Trước khi lên đường đến Qatar, tuyển Pháp tiếp tục mất quân khi tiền đạo Christopher Nkunku dính chấn thương trong buổi tập và được thay thế bởi Randal Kolo Muani. Trước đó, trung vệ Presnel Kimpembe đã rút lui sau khi không thể hồi phục đầy đủ sau 6 tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương gân khoeo.

Trong khi đó, người chiến thắng giải “Quả bóng vàng” 2022 là Karim Benzema, tiền đạo đã bỏ lỡ một loạt trận đấu cho Real Madrid mùa này vì chấn thương, sẽ tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014 sau mâu thuẫn với HLV Didier Deschamps và rắc rối ngoài sân cỏ.

Benzema đến Qatar trong tình trạng chưa hồi phục chấn thương

AFP

Tại World Cup 2022, tuyển Pháp nằm cùng bảng E với Úc, Đan Mạch và Tunisia. Đội bóng của HLV Deschamps sẽ ra quân đối đầu với Úc vào ngày 22.11, trước khi lần lượt đụng độ Đan Mạch (26.11) và Tunisia (30.11).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.