HLV tuyển Pháp trấn an khi liên tiếp nhận tin sốc trước thềm World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/11/2022 07:17 GMT+7

Tuyển Pháp sẽ không có hậu vệ Presnel Kimpembe tại World Cup 2022 do bị chấn thương nhưng HLV Didier Deschamps đã phải tự trấn an trước những mối lo ngại.

Theo HLV Deschamps, dù vắng Kimpembe khi World Cup 2022 cận kề nhưng tuyển Pháp đã có Ibrahima Konate và Dayot Upamecano là 2 lựa chọn để đảm nhận vai trò trung vệ trái trong trận mở màn gặp Úc ở bảng D vào ngày 22.11.

Pogba (trái) và Kimpembe không thể cùng tuyển Pháp dự World Cup 2022

REUTERS

Tiền đạo Marcus Thuram của Borussia Moenchengladbach và hậu vệ Axel Disasi của AS Monaco đã được triệu tập bổ sung khi HLV Deschamps hoàn thiện danh sách của mình, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) cho biết hôm 14.11.

Disasi được gọi để thay thế cho Kimpembe, người không thể kịp hồi phục chấn thương gân khoeo. “Kimpembe không có đủ mọi yếu tố để sẵn sàng. Anh ấy trung thực và chấp nhận đối mặt với thực tế mặc dù nó rất đau đớn”, HLV Deschamps nói với các phóng viên hôm 14.11.

Khi được hỏi về những lựa chọn thay thế Kimpembe trong đội hình, ông Deschamps cho biết: "Konate và Upamecano. Tôi đã biết mình sẽ làm gì ở trận gặp Úc".

Marcus Thuram (số 22) là cầu thủ cuối cùng được HLV Deschamps lựa chọn

AFP

Ông Deschamps cũng cho biết trung vệ 29 tuổi của M.U, Raphael Varane, người đã được đưa vào danh sách đến Qatar mặc dù dính chấn thương hồi tháng 10, và quá trình hồi phục đang tiến triển tốt: “Anh ấy đang tập luyện với bóng và làm rất tốt. Anh ấy vẫn còn những bước phải thực hiện trong vài ngày tới. Anh ấy ổn, có tinh thần lạc quan. Chúng tôi sẽ không mạo hiểm để cắt giảm quá trình hồi phục, nhưng anh ấy được cho là sẽ sẵn sàng cho trận ra quân”.

Tại World Cup 2022, sau trận gặp Úc, tuyển Pháp sẽ đối đầu với Đan Mạch vào ngày 26.11 và sau đó là Tunisia (30.11).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.