World Cup 2022: Nhiều ngôi sao quá tải trước ngày hội lớn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/11/2022 08:52 GMT+7

Các tuyển thủ phải gồng mình với lịch đấu dày đặc ở CLB khiến họ đối mặt nguy cơ chấn thương và kiệt sức khi khoác áo World Cup 2022 ">tuyển quốc gia tại World Cup 2022.

Khi Sadio Mane dính chấn thương trong trận thắng của Bayern Munich tại Bundesliga trước Werder Bremen đầu tuần này, đất nước Senegal nín thở khi World Cup 2022 đã gần kề. CĐV Senegal đang cầu mong từng ngày để cựu chân sút của Liverpool không phải trải qua phẫu thuật.

Trong khi đó, trái tim của hàng tiền vệ tuyển Pháp 4 năm trước tại World Cup 2018 sẽ bị tổn thất nặng khi cả N’Golo Kante và Paul Pogba đều bị loại. Hậu vệ phải của Chelsea Reece James, tuyên bố anh bị sốc sau khi chấn thương đầu gối khiến mình bị loại khỏi danh sách tuyển Anh. Tuyển Đức sẽ thiếu tiền đạo Timo Werner, Bồ Đào Nha vắng Diogo Jota…

Đất nước Senegal nín thở chờ thông tin mới nhất từ chấn thương của Sadio Mane

AFP

Việc loại bỏ lịch truyền thống của bóng đá để phù hợp với một kỳ World Cup đầu tiên giữa mùa giải dẫn đến tình trạng tắc nghẽn lịch thi đấu ở cấp CLB, và ít thời gian để chuẩn bị cho các nhà cầm quân của tuyển quốc gia. Sau các trận đấu cuối cùng của giải đấu tại Anh, Pháp, Đức và Ý cuối tuần này, chỉ còn 7 ngày là World Cup 2022 sẽ khai mạc (20.11).

Để tạo khoảng trống trong lịch thi đấu, vòng bảng của các giải đấu cấp CLB của châu Âu đã được rút ngắn thời gian còn 2 tháng. Do đó, nhiều CLB đã thi đấu 13 trận trong 42 ngày trước khi tạm nghỉ vì World Cup, làm tăng nguy cơ chấn thương và kiệt sức ngay cả những cầu thủ đã có tên trong danh sách và đến Trung Đông. Sự mệt mỏi tích tụ cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng của các trận đấu mà người hâm mộ có thể mong đợi để xem tại World Cup 2022. “Tôi xem nhiều trận đấu và đặc biệt trong tháng này không dễ để tìm thấy thứ bóng đá hấp dẫn vì nhiều đội như chúng tôi thi đấu quá nhiều”, trợ lý của CLB Tottenham Cristian Stellini cho biết. Thật vậy, Tottenham đã phải vật lộn với 3/4 lực lượng tấn công trong những tuần gần đây bị chấn thương như Richarlison, Son Heung-min và Dejan Kulusevki.

Son Heung-min và Richarlison phần nào hồi phục kịp thời để có thể ra sân cho tuyển Hàn Quốc và Brazil tại Qatar, nhưng tuyển Anh có thể phải trả giá. Đội trưởng của “Tam sư” là Harry Kane đã đá chính tất cả 21 trận của Tottenham mùa này và có dấu hiệu kiệt sức ở những trận gần đây tại các giải đấu của Anh.

Một giải đấu quốc tế như World Cup 2022 diễn ra giữa mùa giải thay vì như trước đây được coi là một lợi thế cho tuyển Anh dựa trên thể chất của Ngoại hạng Anh. Nhưng HLV trưởng tuyển Anh Southgate đã bác bỏ lý thuyết đó: “Tôi luôn cảm thấy điều đó hơi hoang đường. Những gì tôi thấy là một lịch trình thực sự dày đặc với rất nhiều cầu thủ thi đấu quá tải”. Nỗi lo của ông Southgate cũng tương tự nhiều đồng nghiệp khi các ngôi sao Raphael Varane, Karim Benzema (tuyển Pháp), Edinson Cavani, Ronald Araujo (Uruguay), Kalvin Phillips, Kyle Walker (Anh), Paulo Dybala và Angel Di Maria (Argentina)... mang trong mình những “thương tích” đến Qatar và thời gian hồi phục hoàn toàn vẫn là một dấu hỏi lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.