Nhà vườn 'hốt bạc' trong mùa hoa mận Mộc Châu

13/02/2023 10:06 GMT+7

Mùa hoa mận trên cao nguyên Mộc Châu (H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La) nở nộ vào mỗi dịp trước và sau tết Nguyên đán hàng năm, luôn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch, giúp người dân địa phương có nhiều nguồn thu.

"Cháy" tour, "cháy" phòng cuối tuần

"Mùa hoa mận năm nay đẹp lạ thường. Hoa mận bông to, nở rộ, trắng muốt cả sườn đồi khiến du lịch Mộc Châu cũng "nóng" hơn nhiều năm trước", chị Đỗ Hải Yến, quản lý nhân viên kinh doanh cho một công ty du lịch tại Hà Nội, chia sẻ.

Du lịch 'cháy' tour, nhà vườn 'hốt bạc' trong mùa hoa mận Mộc Châu - Ảnh 1.

Mùa hoa mận giúp H.Mộc Châu thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan

QUÀNG ĐẠT

Chuyên làm dòng khách nghỉ homestay, nhà sàn thích trải nghiệm du lịch cộng đồng, chị Yến cho biết: thông tin chào bán tour đưa lên Facebook nửa ngày là đủ khách đặt kín cho cả 2 ngày nghỉ cuối tuần. "Đưa khách đến Mộc Châu bây giờ, khó nhất là chỗ ăn, nghỉ. Nhiều khách sạn đã có khách đặt kín đến ngày 25.2. Còn các nhà nghỉ, homestay, nhà sàn đều phải đặt cọc trước cả tuần. Nếu có chỗ ở mỗi ngày cuối tuần, khách có thể lấp đầy vài xe (loại 29 chỗ), nhưng hiện giờ mỗi ngày cuối tuần chỉ có 2 - 3 xe lên Mộc Châu thôi", chị Yến nói.

Theo anh Hoàng Mạnh Duy, Trưởng phòng Kinh doanh (Khu du lịch Mộc Châu Island), từ sau tết Nguyên đán đến nay, khu phòng nghỉ công suất phục vụ 500 khách luôn kín chỗ. Để có thêm chỗ lưu trú, một hệ thống lều chất lượng cao cũng được lắp đặt và dịp cuối tuần thì gần như không còn chỗ trống. "Hàng ngày, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi đặt phòng. Nhiều khách quen còn nhờ tìm giúp phòng nghỉ bên ngoài, ở khách sạn hay nhà nghỉ đều được, nhưng không cách nào đáp ứng", anh Duy nói.

Khách du lịch đổ về Mộc Châu trong mùa hoa mận là dịp giúp nhiều nhà vườn ở thung lũng mận Nà Ka, TT.Nông trường Mộc Châu (H.Mộc Châu) "hốt bạc". Các nhà vườn mở cửa đón khách du lịch sẽ thu phí vào cổng 30.000 đồng/người. Ngoài ra, nhiều vườn còn tổ chức thêm dịch vụ chụp ảnh hoặc cho thuê trang phục chụp ảnh.

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chủ vườn mận 3 ha ở thung lũng mận Nà Ka, cho biết mùa hoa mận năm nay nở rộ đúng dịp nghỉ tết khiến các vườn đều đông khách; chỉ tính riêng tiền thu phí vào cổng đã có thu nhập lên tới vài triệu đồng mỗi ngày. "Ngày bình thường chỉ một vài trăm khách, nhưng đông nhất là cuối tuần, khách luôn dao động từ 1.000 - 1.500", chị Tuyết nói.

Tăng tốc phát triển du lịch cộng đồng

 Theo chị Nguyễn Thanh Hương, hướng dẫn viên du lịch tự do tại H.Mộc Châu, xu hướng du lịch trải nghiệm cộng đồng, khám phá phong cảnh, vẻ đẹp thiên nhiên qua các mùa cực kỳ thịnh hành. Không còn tập trung ở các điểm du lịch cố định nữa, khách du lịch có xu hướng đi tour theo nhóm, thuê hướng dẫn viên dẫn đi sâu vào các bản, săn tìm những địa điểm đẹp, độc, lạ để chụp ảnh. Chính vì thế, người dân địa phương nếu có vườn đẹp, biết cách quảng bá để thu hút khách du lịch cũng có thêm nguồn thu nhập khá từ việc thu phí hoặc trực tiếp chỉ dẫn các điểm chụp ảnh.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND H.Mộc Châu, cho biết dịp tết Nguyên đán 2023 địa phương đã ghi nhận tăng trưởng đột biến về lượng khách du lịch, sức hấp dẫn lớn nhất là mùa hoa mận. Thống kê từ mùng 2 đến ngày mùng 6 tết (tức 23 - 27.1), Mộc Châu đã đón hơn 100.000 lượt khách đến tham quan, du lịch.

Ghi nhận từ sau kỳ nghỉ tết đến nay, mỗi ngày cuối tuần, Mộc Châu đón khoảng 20.000 lượt khách, tạo ra áp lực rất lớn cho hệ thống hạ tầng phục vụ. Hiện tại, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, homestay ở khu trung tâm huyện và 4 bản du lịch cộng đồng chỉ đáp ứng phục vụ khoảng 10.000 người/ngày/đêm. Khách sạn, cơ sở lưu trú luôn trong tình trạng "cháy" phòng.

Để hỗ trợ khách du lịch tìm thông tin về các dịch vụ ăn, nghỉ, H.Mộc Châu thành lập một tổ cán bộ hỗ trợ cung cấp thông tin, đồng thời đưa vào vận hành app du lịch thông minh "Mộc Châu Tour", giúp khách du lịch dễ dàng tìm hiểu thông tin cũng như đặt trước các dịch vụ trước khi khởi hành.

Bà Hoa thông tin thêm, có nhiều mùa hoa đẹp trong năm là lợi thế thu hút khách du lịch đến Mộc Châu. UBND H.Mộc Châu xác định phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng 12 dân tộc thiểu số trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

"Chúng tôi đã có 4 bản du lịch cộng đồng của người Mông, người Thái. Quan sát trong những mùa hoa vừa qua, những điểm này rất đông khách. Ngay trong năm nay, UBND H.Mộc Châu sẽ tăng tốc đầu tư nguồn lực, chuẩn hóa điều kiện cơ sở vật chất để đưa vào khai thác thêm 2 bản du lịch cộng đồng nữa, từng bước giúp người dân nâng cao thu nhập từ các hoạt động, dịch vụ du lịch", bà Hoa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.