Nhạc phim ‘Đất rừng phương nam’ gây tranh cãi, ca sĩ Trọng Phúc nói gì?

10/10/2023 22:08 GMT+7

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhạc phim Đất rừng phương nam (do NSƯT Trọng Phúc hát) vì sự hào hùng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến so sánh với phần thể hiện của nghệ sĩ Tô Thanh Phương trong bản truyền hình.

Nhạc phim ‘Đất rừng phương Nam’ bị so sánh với bản truyền hình, Trọng Phúc nói gì? - Ảnh 1.

NSƯT Trọng Phúc được nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" để thể hiện nhạc phim Đất rừng phương nam

ĐPCC

Nhà sản xuất Đất rừng phương nam vừa tung nhạc phim là Bài ca đất phương nam do nghệ sĩ Trọng Phúc thể hiện. Ca khúc này là sáng tác của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Lê Giang, được ra mắt lần đầu trong phiên bản phim truyền hình năm 1997.

Người khen, kẻ so sánh

Với bản điện ảnh, nhạc sĩ Đức Trí đảm nhận vai trò sản xuất, mang đến màu sắc mới mẻ cho ca khúc. NSƯT Trọng Phúc được “chọn mặt gửi vàng” thể hiện Bài ca đất phương nam. Đặc biệt, nhạc phẩm còn có sự hòa giọng của hơn 300 thành viên là ca đoàn và các diễn viên tham gia phim như Trấn Thành, Tuấn Trần, Tiến Luật, Băng Di…

Nhạc phim Đất rừng phương nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người nhận xét so với bản truyền hình, phần âm nhạc được “khoác áo mới” mang đến màu sắc hào hùng hơn. Một số khán giả nói họ như được trở về tuổi thơ khi lắng nghe Bài ca đất phương nam do NSƯT Trọng Phúc thể hiện.

Một tài khoản bình luận: “Rất yêu mến giọng hát của chú Trọng Phúc qua bao năm tháng, rất ấm áp và chân tình. Ủng hộ phim”. Người xem khác chia sẻ: “Giai điệu vang lên là bao nhiêu ký ức ùa về. Cảm thấy tự hào, yêu quê hương mình hơn”.

Nhạc phim ‘Đất rừng phương Nam’ bị so sánh với bản truyền hình, Trọng Phúc nói gì? - Ảnh 2.

NSƯT Trọng Phúc xem việc biểu diễn với dàn hợp xướng cùng diễn viên trong phim là một trải nghiệm thú vị

ĐPCC

Một cư dân mạng chia sẻ: “Một bộ phim từng là kinh điển nhưng họ vẫn dũng cảm thể hiện lại một phiên bản mới với sự hoành tráng, chỉn chu. Tôi không dám nói tiếng khen, mà tôi ngưỡng mộ thật lòng”. “Phiên bản điện ảnh, thời đại mới rồi nên làm cho mới mẻ là điều cần thiết”, một khán giả nêu ý kiến.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng bản phối của Đức Trí mang hơi hướng hiện đại, khác với sự giản dị trong bản phối của phiên bản truyền hình. Một tài khoản bình luận: “Sao tiết tấu nhanh quá, cảm giác như đất phương nam rất hối hả”. Người xem khác chia sẻ: “Vẫn mê phiên bản của anh Tô Thanh Phương hơn, tiếng hò nghe mà da diết”. 

Một khán giả chia sẻ: “Sao tôi thấy không hay bằng bản gốc mình xem lúc nhỏ ta”. “Hơi hướng rất hiện đại, tất nhiên không chê được giọng hát. Tuy nhiên mình vẫn rùng mình với giai điệu của bản phối cũ, nó da diết, đau thương lắm”.

Nhạc phim ‘Đất rừng phương Nam’ bị so sánh với bản truyền hình, Trọng Phúc nói gì? - Ảnh 3.

NSƯT Trọng Phúc nói bản phối của nhạc sĩ Đức Trí có tiết tấu nhanh hơn so với nhạc phim phiên bản truyền hình

ĐPCC

NSƯT Trọng Phúc thu Bài ca đất phương nam trong vòng một tiếng

Chia sẻ với chúng tôi, NSƯT Trọng Phúc cho biết anh từng có dịp thể hiện Bài ca đất phương nam từ hơn 20 năm trước. Nhà sản xuất đánh giá chất giọng của nam nghệ sĩ phù hợp với ca khúc nên ngỏ lời mời. “Vì từng thể hiện rồi nên tôi cũng rất tự tin. Đây là lần đầu tôi hát nhạc phim nên tôi cũng có chút bỡ ngỡ. Tiết tấu bài này khá nhanh, vì hát cùng dàn hợp xướng nên mình không thể lê thê được. Tôi phải thể hiện làm sao để toát lên được sự hào hùng”, anh chia sẻ.

Theo giọng ca cải lương, việc kết hợp với 300 người gồm ca đoàn, diễn viên trong phim là một trải nghiệm thú vị. “Trước khi mọi người xem phim thì sẽ xem MV, nên mình phải làm sao để khán giả cuốn hút. Sự xuất hiện của diễn viên, dàn hợp xướng làm khán giả thấy sinh động, hoành tráng nhưng cũng gần gũi. Khi nhận lời, tôi hào hứng để thể hiện ca khúc”, NSƯT Trọng Phúc chia sẻ.

Nhạc phim ‘Đất rừng phương Nam’ bị so sánh với bản truyền hình, Trọng Phúc nói gì? - Ảnh 4.

Tiến Luật, Mai Tài Phến xuất hiện trong MV nhạc phim Đất rừng phương nam

ĐPCC

Nam nghệ sĩ nói anh không áp lực khi hát lại ca khúc nổi tiếng từng được ca sĩ, nhạc sĩ Tô Thanh Phương thể hiện thành công. Thay vào đó, Trọng Phúc chú trọng hát đúng ca từ, kết hợp với dàn bè sao cho ăn ý nhất. “Tất cả mọi người làm việc rất nghiêm túc. Được vinh dự hát nhạc phim cho một dự án hoành tráng, được gặp gỡ anh em nghệ sĩ khiến tôi thấy rất hạnh phúc”, anh nói.

NSƯT Trọng Phúc nói thêm Bài ca đất phương nam được nhạc sĩ Đức Trí phối lại theo hướng mới mẻ, khiến bản thân cảm thấy hào hứng khi thể hiện. “Anh Tô Thanh Phương là một nghệ sĩ lớn nên tôi không thể so bì được. Với tôi, phiên bản trước đây được anh Tô Thanh Phương thể hiện rất hay, nhưng đạo diễn muốn tôi thể hiện một cách mới hơn. Tôi thu âm ca khúc này trong vòng một tiếng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.