Nhạc sĩ Dương Thụ tiết lộ điều khiến Hồng Nhung, Thanh Lam tức phát khóc

18/04/2022 10:52 GMT+7

Trong chương trình Lời tự sự , nhạc sĩ Dương Thụ có dịp trải lòng về hành trình sáng tác cũng như tiết lộ cuộc sống hôn nhân với bà xã.

Nhạc sĩ Dương Thụ sở hữu cho mình nhiều sáng được công chúng yêu mến

TL

Nhạc sĩ Dương Thụ (sinh năm 1943), nổi danh với loạt tình khúc nhẹ nhàng, êm ái như Mặt trời dịu êm, Bài hát ru cho anh, Vẫn hát lời tình yêu, Cho em một ngày, Họa mi hót trong mưa… Trong đời sống, ông chơi thân với Phó Đức Phương, Trần Tiến, Nguyễn Cường… và nhóm được ưu ái gọi là Bộ tứ sông Hồng.

Tham gia chương trình Lời tự sự, nhạc sĩ Dương Thụ tiết lộ tên gọi Bộ tứ sông Hồng là do ca sĩ Tùng Dương đặt. Nam khách mời cho biết ông và những người bạn chơi với nhau từ thời “đầu xanh tuổi trẻ". Tác giả ca khúc Họa mi hót trong mưa bộc bạch: “Có một lý do nào đó, chúng tôi gặp nhau và thích nhau, đều có nguyện vọng giống nhau là thích viết nhạc. Chúng tôi chia sẻ với nhau về chuyên môn nhưng hồi đó không ai nổi tiếng cả. Các bạn đừng hiểu rằng đây là bộ tứ nghệ thuật có quan điểm chung hay phải thế này thế kia. Chúng tôi không liên quan với nhau trong việc sáng tác. Chúng tôi rất thân, như anh em ruột".

"Bộ tứ sông Hồng" chụp ảnh cùng ca sĩ Tùng Dương

NSCC

Nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ song trước đây, Dương Thụ từng theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông kể gia đình không ai theo nghệ thuật, trong khi bố ông mong muốn các con học hành đến nơi đến chốn. Khi tốt nghiệp, nhạc sĩ sinh năm 1943 về dạy học ở Tuyên Quang và sau này theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Nhắc đến những sáng tác của mình, Dương Thụ khẳng định ông viết nhạc không phải để chiều mọi người và cũng không nghĩ đến ai. “Không có ai đưa tiền để bắt tôi viết cả”, nam khách mời nhấn mạnh.

Tác giả Cho em một ngày nói thêm ông xem các ca sĩ như Hồng Nhung, Thanh Lam… là những người trong gia đình. Bản thân ông khi làm nghề lại không thích chuyện làm hợp đồng, kiện tụng nhau… “Tôi không lấy tiền các bạn. Chỉ có Thanh Lam đi qua một tiệm quần áo, đưa tôi vào mua. Hay Hồng Nhung đi xa về cũng mua đồ. Đấy là chuyện tình cảm. Sống trong gia đình nên nhiều khi mình nói thẳng được. Có lúc các cô ấy tức, phát khóc lên nhưng làm sao giận được", ông bộc bạch.

Nhạc sĩ Dương Thụ khẳng định ông viết nhạc vì mình thích chứ không vì đơn đặt hàng của bất kỳ ai

TL

Bày tỏ quan điểm về tình yêu, nhạc sĩ Dương Thụ cho rằng đó là khi “chúng ta rung động mà không biết vì sao". Theo ông, đây cũng là lý do khiến một người giàu có, học thức cao vẫn có thể lấy một người bình thường. Thông qua quan điểm của mình, tác giả Cho em một ngày hé lộ về cuộc sống hôn nhân: “Tôi 80 tuổi mà ở nhà vẫn rửa bát cho vợ. Vì vợ thổi cơm thì mình rửa bát. Mình phải chăm sóc thì hoa mới nở được. Mình làm không phải theo kiểu cực nhọc, mà mình sống với nó. Mình hồi hộp không biết cây phong lan mình nuôi dưỡng hôm qua héo nay đã nở chưa. Sự chờ đợi đó không vì cái gì bên ngoài mà từ bên trong của mình”. Cũng theo nam khách mời, để gắn bó được với nhau là do có sự đồng điệu chứ “không ai vì ai cả".

Nói về điều trăn trở của mình dành cho âm nhạc, Dương Thụ cho biết bản thân rất yêu quý những tài năng trẻ, đặc biệt là những bạn học ở nước ngoài về. Theo ông đánh giá, dù có năng lực song nhiều bạn lại không thể hoạt động được ở Việt Nam. "Tôi có một giấc mơ và tôi đang tiến hành, nếu làm được thì tuyệt vời. Mỗi năm, vào mùa xuân, sẽ có một chương trình của các nhà soạn nhạc và nghệ sĩ trẻ Việt Nam tại nhà hát lớn", ông tiết lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.