Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường: Tôi viết ‘Hoa nở không màu’ trong 20 phút

09/10/2023 17:31 GMT+7

Trong chương trình Hẹn hò cùng thần tượng, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tiết lộ về những sáng tác của mình, đặc biệt là ca khúc Hoa nở không màu.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường: Tôi viết ‘Hoa nở không màu’ trong 20 phút  - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Cường từng là lập trình viên trước khi bén duyên với công việc sáng tác

FBNV

Nói về cơ duyên hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Minh Cường kể trước đây, anh từng làm lập trình viên trong vòng 6 tháng. Sau đó, anh nhận ra bản thân không phù hợp với công việc này nên thường trốn đi hát bè. “Tôi thấy mình đang tự trói chân vào công việc không phải là con người của mình. Tôi lựa chọn công việc phù hợp hơn là đi hát bè, dù đồng lương không ổn định bằng, nhưng đó là đam mê của tôi”.

Chạy theo đam mê, Nguyễn Minh Cường dần bén duyên với công việc sáng tác và có được những thành công nhất định. Anh là chủ nhân của loạt ca khúc nổi tiếng như Bao nhiêu thương nhớ cho vừa, Cả một trời thương nhớ, Mỗi khi tôi buồn… Trong sự nghiệp, Nguyễn Minh Cường thừa nhận ca khúc anh viết nhanh nhất là Hoa nở không màu. Nam nhạc sĩ tiết lộ: "Tôi viết ca khúc này trong vòng 20 phút".

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường: Tôi viết ‘Hoa nở không màu’ trong 20 phút  - Ảnh 2.

Nguyễn Minh Cường tiết lộ Cả một trời thương nhớ là ca khúc anh ấn tượng nhất trong sự nghiệp sáng tác

FBNV

Nguyễn Minh Cường nói 90% ca khúc của anh đều được “đo ni đóng giày” cho ca sĩ. Tác giả Hoa nở không màu giải thích thêm: “Tức là khi tôi đặt bút viết, trong đầu tôi đã có hình ảnh ca sĩ hát bài hát đó. Nhiều người nói rằng đây là con đường đi khó. Nhưng mục tiêu đầu tiên khi tôi viết nhạc dù đó là cảm xúc của tôi nhưng tôi muốn ca sĩ thể hiện sẽ hát bằng cảm xúc của họ”.

Nhắc đến sự nghiệp sáng tác của mình, Nguyễn Minh Cường đặc biệt ấn tượng với Cả một trời thương nhớ do Hồ Ngọc Hà thể hiện. Lý giải về điều này, nam nhạc sĩ thừa nhận bài hát đã mang anh đến gần hơn với khán giả. “Đây cũng là nhạc phẩm gom hết những nỗi buồn của tôi từ trước đến giờ. Mọi người khi nghe ca khúc đều thấy câu chuyện của mình trong đó”, anh tâm sự.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường: Tôi viết ‘Hoa nở không màu’ trong 20 phút  - Ảnh 3.

Dù có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng những sáng tác của Nguyễn Minh Cường chủ yếu là ca khúc thất tình

FBNV

Nguyễn Minh Cường thừa nhận các sáng tác thường nhắc đến một loài hoa dù đó không phải là chủ đích của anh. Chính vợ của nam nhạc sĩ là người phát hiện ra chi tiết đặc biệt này. Trên sóng truyền hình, tác giả ca khúc Cả một trời thương nhớ cũng dành cho người bạn đời những lời “có cánh”. Song anh phủ nhận chuyện “lép vế” so với vợ trong đời sống hôn nhân.

“Mọi người thấy tôi có cuộc sống viên mãn nhưng lại thường viết những ca khúc buồn thê thảm. Đó chỉ là một mặt trong cảm xúc của tôi thôi. Ở nhà tôi vui vẻ, hay pha trò chứ không phải những gì trầm buồn như cái tôi viết. Những nỗi buồn đó đến từ khoảng thời gian trước. Bất kỳ câu chuyện tình nào khi trải qua nhiều giai đoạn cũng sẽ có giai đoạn nặng nề nhất và tạo ra cho tôi cảm xúc bi nhiều nhất. Tôi và vợ cũng từng có giai đoạn như vậy. Khi cần viết ca khúc, tôi lấy cảm xúc từ đó để viết”, anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.