Nhận 200.000 USD nhưng 'quên trả', cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bị tuyên 3 năm tù

12/01/2024 16:06 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh bị tuyên 3 năm tù, với cáo buộc làm thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình triển khai đề tài nghiên cứu kit test.

Chiều 12.1, TAND TP.Hà Nội TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ KH-CN và một số địa phương.

Nhận 200.000 USD nhưng 'quên trả', cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bị tuyên 3 năm tù- Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh được dẫn giải đến tòa

TRẦN PHAN

"Quà cảm ơn" cả tỉ đồng

HĐXX tuyên phạt ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN bị tuyên 3 năm tù.

Một bị cáo khác thuộc Bộ KH-CN là Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ KH-CN các ngành kinh tế, kỹ thuật, bị tuyên 14 năm tù về tội nhận hối lộ. 

Xem nhanh 20h ngày 12.1: Phút chót bất ngờ ngày tuyên án vụ Việt Á

Bản án xác định, cả 3 cựu quan chức nêu trên đều nhận tiền từ Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt. Trong đó, ông Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc được "cảm ơn" lần lượt 200.000 USD và 50.000 USD, ông Trịnh Thanh Hùng được hối lộ 350.000 USD.

Hai bị cáo Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc là những người ký quyết định giao Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu với Học viện Quân y, thành lập hội đồng nghiệm thu giai đoạn 1 đề tài trái quy định; ký quyết định khen thưởng, tổ chức họp báo để quảng bá hình ảnh cho Công ty Việt Á…

Bị cáo Trịnh Thanh Hùng là người có vai trò xuyên suốt trong việc tác động, giúp Công ty Việt Á được tham gia đề tài nghiên cứu, nghiệm thu, cấp phép kit test. Công ty Việt Á sau đó đưa vào sản xuất thương mại, nâng khống giá rồi bán cho các cơ sở y tế trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hơn 1.235 tỉ đồng.

Nhận 200.000 USD nhưng 'quên trả', cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bị tuyên 3 năm tù- Ảnh 2.
Nhận 200.000 USD nhưng 'quên trả', cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bị tuyên 3 năm tù- Ảnh 3.

Hai bị cáo Trịnh Thanh Hùng (trái) và Phạm Công Tạc tại tòa

TRẦN PHAN


Nhận 200.000 USD nhưng "quên" trả

Quá trình xét xử, cựu Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh cho biết bản thân đã nhận thức được trách nhiệm của mình và thấy rất "đau xót". Thừa nhận cầm 200.000 USD từ Phan Quốc Việt, bị cáo nói ban đầu chỉ nghĩ bên trong là sản phẩm y tế, nên cất túi quà dưới sàn phòng nghỉ ở cơ quan.

Một tháng sau, ông Ngọc Anh chuyển về UBND TP.Hà Nội, mở ra mới biết bên trong có tiền. Bị cáo mang chiếc vali chứa tiền về nhà, cất trong gara ô tô, định bao giờ đi công tác sẽ mang theo để trả lại cho Tổng giám đốc Công ty Việt Á. Nhưng vì công việc bận rộn, bị cáo "quên", đến nay nhờ người nhà tìm thì không thấy chiếc vali đâu.

Về phía mình, bị cáo Phạm Công Tạc dù thừa nhận sai phạm nhưng nhiều lần khẳng định chỉ nhận 100 triệu đồng từ Phan Quốc Việt, chứ không phải 50.000 USD. Cựu thứ trưởng khai, khi đưa tiền, Việt nói đây là "cành đào tết" muốn tặng, nghĩ là theo "phong tục Á Đông" nên nhận.

Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bị tuyên 3 năm tù trong đại án Việt Á

Tương tự, dù thừa nhận cầm 350.000 USD từ Phan Quốc Việt nhưng cựu Phó vụ trưởng Trịnh Thanh Hùng nhiều lần khẳng định không có sự bàn bạc, thỏa thuận ăn chia với Công ty Việt Á. Bị cáo nói, mục đích lớn nhất khi giới thiệu Công ty Việt Á tham gia đề tài nghiên cứu kit test là để nhanh chóng có được sản phẩm phục vụ phòng, chống dịch; và kết quả là kit test đã ra đời kịp thời, đạt tiêu chuẩn.

Ngược lại, trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở kết luận cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhận 50.000 USD từ phía Việt Á. Các căn cứ được đưa ra gồm kết quả thực nghiệm điều tra, dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản…

Với bị cáo Trịnh Thanh Hùng, kiểm sát viên còn công bố hàng loạt bút lục về tin nhắn của cựu phó vụ trưởng Bộ KH-CN với Tổng giám đốc Công ty Việt Á. Nội dung các tin nhắn liên quan đến vấn đề "cổ đông", "mòn vân tay vì đếm tiền"…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.