Vụ kit test Việt Á: Đề nghị bất ngờ từ luật sư của ông Chu Ngọc Anh

08/01/2024 20:59 GMT+7

Mặc dù được viện kiểm sát đề nghị mức án dưới khung truy tố, luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh vẫn muốn tòa án cho thân chủ hưởng mức án thấp hơn nữa.

Chiều 8.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ KH-CN và một số địa phương. Các luật sư tham gia tranh luận sau khi đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án; trong số này có bị cáo Chu Ngọc Anh.

Mức án 38 bị cáo bị đề nghị trong 'đại án' kit test Việt Á

Ông Chu Ngọc Anh bị Viện KSND tối cao truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10 - 20 năm tù.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo này 3 - 4 năm tù, thấp hơn khá nhiều so với khung truy tố.

Vụ kit test Việt Á: Đề nghị bất ngờ từ luật sư của ông Chu Ngọc Anh- Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh

TRẦN PHAN

Đề nghị được hưởng mức án thấp hơn nữa

Theo cáo buộc của viện kiểm sát, dù biết rõ đề tài nghiên cứu kit test thuộc sở hữu của Nhà nước, nhưng ông Chu Ngọc Anh vẫn ký quyết định giao Công ty Việt Á là đơn vị phối hợp nghiên cứu. Ông Chu Ngọc Anh còn có hành vi sai phạm trong việc khen thưởng, hỗ trợ truyền thông, quảng bá và "đánh bóng" hình ảnh cho Công ty Việt Á.

Chuỗi hành vi trên tạo điều kiện biến kit test từ sản phẩm nghiên cứu của Nhà nước thành của Công ty Việt Á, gây thiệt hại gần 19 tỉ đồng. Ông Chu Ngọc Anh được Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt cảm ơn bằng 200.000 USD, tương đương hơn 4,6 tỉ đồng.

Bào chữa cho cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, luật sư đưa ra nhiều căn cứ, mong hội đồng xét xử xem xét đến bối cảnh vụ án, để đưa ra mức hình phạt hợp lý với thân chủ.

Theo luật sư, ngày 21.1.2020, số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là 225, chỉ hơn 1 tuần sau là ngày 1.2.2020, số ca nhiễm tăng vọt lên 11.000 người. Điều này cho thấy, ông Chu Ngọc Anh ký quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu kit test trong tình thế đang rất cấp bách.

Luật sư cho rằng, Bộ KH-CN chỉ ký hợp đồng với Học viện Quân y, tức đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, chứ không ký với Công ty Việt Á. Việc Công ty Việt Á tham gia phối hợp nghiên cứu là theo đề nghị của Học viện Quân y, đơn vị này trực tiếp ký hợp đồng với Công ty Việt Á.

Luật sư nói có hỏi bị cáo Chu Ngọc Anh về mục đích ký các quyết định là gì, thì bị cáo khẳng định mục đích lớn nhất là sớm có kit test để phục vụ phòng, chống dịch, chứ không hề tư lợi cá nhân.

XEM NHANH 20H ngày 8.1: Mức án đề nghị 38 bị cáo vụ Việt Á

Vẫn theo luật sư, việc Công ty Việt Á tổ chức sản xuất thương mại kit test nằm ngoài phạm vi đề tài mà Bộ KH-CN phê duyệt, vì đề tài chỉ bao gồm việc nghiên cứu quy trình và sản xuất thử nghiệm 20.000 kit.

Trách nhiệm cấp phép lưu hành đối với kit test để Công ty Việt Á đưa sản phẩm ra thị trường thuộc về Bộ Y tế. Chưa kể, lúc này đề tài vẫn thuộc phạm vi quản lý của Học viện Quân y, học viện chưa bàn giao cho Bộ KH-CN, nên trách nhiệm chính phải là Học viện Quân y.

Từ những căn cứ đã nêu, luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho ông Chu Ngọc Anh được hưởng mức án tù bằng thời gian tạm giam. Theo đó, ông Ngọc Anh bị bắt tạm giam từ tháng 6.2022, đến nay đã hơn 18 tháng.

Vụ kit test Việt Á: Đề nghị bất ngờ từ luật sư của ông Chu Ngọc Anh- Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng

TRẦN PHAN

Viết đơn tự thú dài 11 trang

Một bị cáo khác trong vụ án là ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng. Ông Trịnh bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo buộc của viện kiểm sát, bị cáo Trịnh đã can thiệp, tác động trái pháp luật đến các cơ quan có thẩm quyền để giúp Công ty Việt Á chiếm dụng kết quả đề tài nghiên cứu kit test. Ông Trịnh cũng được bị cáo Phan Quốc Việt cảm ơn 200.000 USD.

Tham gia bào chữa, luật sư của ông Nguyễn Văn Trịnh trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ, với mong muốn hội đồng xét xử cho thân chủ được hưởng khoan hồng.

Trong đó, luật sư cho biết, suốt quá trình công tác gần 30 năm, bị cáo Trịnh đã không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn cố gắng cống hiến, hoàn thành tốt công việc được giao. Thậm chí, ngay cả khi mẹ đẻ bị ốm đau, bệnh tật, nhưng do yêu cầu công việc phải công tác xa nhà, bị cáo không được ở bên để chăm sóc, phụng dưỡng.

Những nỗ lực ấy được Đảng, Nhà nước ghi nhận, thông qua việc bị cáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 3 lần được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở...

Đáng chú ý, luật sư cho biết thêm, trước khi bị khởi tố, bị cáo Trịnh đã có đơn xin tự thú dài 11 trang gửi cơ quan cảnh sát điều tra.

Cựu Trợ lý Phó thủ tướng và gia đình cũng rất có ý thức khắc phục hậu quả vụ án. Ngay khi nhận thức được sai phạm, bị cáo đã sớm tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

"Với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm phong phú đã tích lũy trong quá trình công tác, nếu được tạo cơ hội sớm trở lại với xã hội thì cho dù không còn là công chức bị cáo vẫn sẽ tiếp tục lao động, làm việc để có những đóng góp hiệu quả, có ích cho cộng đồng, gia đình, xã hội. Rất mong hội đồng xét xử xem xét", luật sư nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.