Nhân dân tỉnh Attapeu, Lào ủng hộ TP.HCM hơn 186 triệu đồng để chống dịch Covid-19

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
28/10/2021 17:39 GMT+7

Ngày 28.10, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã tiếp nhận số tiền hơn 186 triệu đồng do nhân dân tỉnh Attapeu, Lào ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ngày 28.10, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch Covid-19, đã tổ chức buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Nhân dân tỉnh Attapeu, Lào ủng hộ kinh phí cho TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19

ỦY ban mttq vn tp.hcm cung cấp

Tại buổi tiếp nhận, bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM đã đại diện cho nhân dân tỉnh Attapeu trao số tiền 100 triệu Kíp (tương đương 8.200 USD, tức hơn 186 triệu đồng), ủng hộ TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19.

Bà Phimpha Keomixay cho hay, số tiền được nhân dân và chính quyền tỉnh Attapeu kêu gọi quyên góp, ủng hộ và thông qua Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.HCM để chuyển tới Ủy ban MTTQ VN TP.HCM nhằm kịp thời chăm lo cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn.

Đồng thời, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền TP.HCM với cộng đồng người Lào và sinh viên - học sinh đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cho biết, đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đã cơ bản được kiểm soát và TP.HCM hiện nay đang từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN TP.HCM bày tỏ sự ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ của chính quyền và Nhân dân tỉnh Attapeu đối với công tác phòng, chống dịch tại TP; đồng thời, cam kết sẽ chuyển giao số tiền đến các trường hợp khó khăn.

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cho hay, tính từ tháng 1.2021 đến nay, đơn đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (gồm tiền mặt và chuyển khoản) là hơn 1.058 tỉ đồng; đồng thời tiếp nhận ủng hộ hàng hóa với tổng trị giá hơn 370 tỉ đồng.

Đồng thời, đơn vị đã phân phối hơn 1.008 tỉ đồng kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phân phối hàng hoá với tổng trị giá hơn 362 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.