Nhận định Chelsea - Liverpool: Liverpool hy vọng sẽ giành cúp FA đầu tiên dưới triều HLV Klopp

14/05/2022 11:36 GMT+7

Vào lúc 22 giờ 45 ngày 14.5 (theo giờ VN), sân Wembley sẽ chào đón Chelsea và Liverpool đến tranh tài trong trận chung kết Cúp FA của mùa giải 2021-2022.

HLVJurgen Klopp của Liverpool cho biết đội hình của ông cuối cùng cũng đã đủ sâu để cạnh tranh chức vô địch ở Cúp FA, Premier League và Champions League. Về phần mình, HLV Thomas Tuchel của Chelsea nói rằng phần lớn kết quả sẽ dựa vào sự may mắn và những chi tiết nhỏ khi 2 đội gặp nhau vào đêm nay trong trận chung kết thứ hai của mùa giải, sau trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mà “Đoàn quân đỏ” đã giành chiến thắng trên chấm 11m.

Kết thúc cơn khô hạn kéo dài?

Liverpool (giữa) đã đánh bại Chelsea trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa này

AFP

Liverpool muốn chấm dứt cơn khô hạn kéo dài tại Cúp FA trong lần đầu tiên họ lọt vào trận chung kết dưới triều đại của HLV Klopp. Đội bóng vùng Merseyside, từng 7 lần bước lên bục đăng quang ở Cúp FA, đã đánh bại Man City để giành quyền vào chơi trận chung kết thứ 15 - trận đầu tiên sau 10 năm - và đã không giành được chiếc cúp này kể từ năm 2006.

Trong khi “Đoàn quân đỏ” đã vô địch Premier League và Champions League ở các mùa giải trước dưới thời HLV Klopp thì nhà cầm quân người Đức đã không thể dẫn dắt họ vượt qua vòng 5 của Cúp FA trước chiến dịch hiện tại.

Ông cũng cho biết tiền vệ phòng ngự Fabinho sẽ bỏ lỡ chuyến đi đến London nhưng anh sẽ kịp bình phục để chơi trận chung kết Champions League khi Liverpool quyết đấu với Real Madrid tại Paris vào ngày 28.5.

Những điều kể trên cho thấy Liverpool vẫn đang trên đường chinh phục cú ăn bốn chưa từng có trong lịch sử, nhưng liệu họ có thể vượt qua Chelsea một lần nữa vào đêm nay khi “The Blues” đang nung nấu quyết tâm trả thù cho thất bại ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh cách đây 2 tháng rưỡi?

Với chấn thương của Fabinho, Jordan Henderson có thể xuất phát ở vị trí số 6 bên cạnh 2 cầu thủ khác là Thiago và Naby Keita (hoặc James Milner) ở hàng tiền vệ. Nhiệm vụ của họ là không cho phép hàng tiền vệ của Chelsea hoạt động với cường độ cao.

Ở hàng hậu vệ, Joel Matip và Ibrahima Konate sẽ cạnh tranh nhau cho vị trí cuối cùng ở tuyến này trong khi bộ 3 tiền đạo sẽ được HLV Klopp lựa chọn từ Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane, Luis Diaz và Diogo Jota.

“Đã sẵn sàng chiến đấu”

Chelsea (phải) tin rằng họ vẫn có cơ hội trong trận chung kết Cúp FA diễn ra vào đêm nay

AFP

Với đội hình như vậy của Liverpool, HLV Tuchel cho biết: “Chúng tôi sẽ đối đầu với một trong những HLV và đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Đó là điều hiển nhiên và đã được chứng minh trong những năm qua và những tuần gần đây. Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu”.

Theo ông, Chelsea sẽ chơi một trận “kịch liệt” trước Liverpool với hy vọng tránh khỏi một mùa giải trắng tay và do vậy, nhiều khả năng ông sẽ mạo hiểm sử dụng cả Mateo Kovacic lẫn N’Golo Kante khi 2 tiền vệ này chỉ mới vừa bình phục chấn thương.

Tất nhiên, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn trong trận chung kết này nhưng Chelsea vẫn có cơ hội của họ. Như ta đã biết, nếu như không phung phí khá nhiều cơ hội thì “The Blues” đã là chủ nhân của chiếc cúp Liên đoàn, chứ không phải Liverpool.

Tiền đạo Romelu Lukaku đã bị đổ lỗi một phần vào ngày hôm đó nhưng sau khi ghi được 3 bàn thắng trong 2 trận gần nhất ở Premier League, tiền đạo người Bỉ dường như đã tìm lại được sự tự tin. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục ra sân khi HLV Tuchel tìm cách khai thác hàng phòng ngự dâng cao của Liverpool.

HLV Tuchel cho biết: “Không dễ để phản công. Bạn cần sự kết nối giữa người thực hiện đường chuyền và người nhận được nó. Nhưng, giống như mọi khi, bạn có thể tìm ra giải pháp nếu bạn có một ngày hoàn hảo. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra vào ngày mai”.

Dự đoán

Với việc cả 2 HLV Klopp và Tuchel đều có thể không có được hàng tiền vệ mạnh nhất của họ, hãy mong đợi một trận đấu cởi mở. Giành được chiếc cúp FA đầu tiên với Liverpool sẽ là cách tốt nhất để HLV Klopp ăn mừng việc gia hạn hợp đồng của mình trong khi chủ sở hữu mới của Chelsea sẽ rất quan tâm đến chiến tích ở thủ đô.

Tuy nhiên, khi Liverpool đã dạy cho Man City một bài học về lối chơi tấn công thống trị ở bán kết và trong lúc lời nguyền Wembley với Chelsea vẫn chưa được gỡ bỏ, hy vọng Liverpool sẽ được ăn mừng sau 120 phút quyết đấu.

Tình hình nhân sự

Chelsea: Ben Chilwell và Callum Hudson-Odoi vắng mặt vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của N’Golo Kante và Mateo Kovacic vẫn bỏ ngỏ.

Liverpool: Fabinho vắng mặt vì chấn thương.

Lịch sử đối đầu

- Chelsea và Liverpool đã gặp nhau 191 lần ở mọi giải, Chelsea thắng 65 trận, Liverpool thắng 83.

- Chelsea và Liverpool đã gặp nhau 11 lần ở Cúp FA, Chelsea thắng 7 trận, Liverpool thắng 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.