Nhận định Siêu Cúp Anh, Liverpool vs Man City: Điều quan trọng là chiến thắng!

30/07/2022 06:09 GMT+7

Vào lúc 23 giờ ngày 30.7 (theo giờ VN), Liverpool sẽ chạm trán với Man City trong trận tranh Community Shield (Siêu Cúp Anh) được tổ chức tại sân King Power.

Liverpool hy vọng sẽ bắt đầu mùa giải 2022-2023 với một chiếc cúp bạc khi họ đọ sức với Man City trong trận tranh Community Shield vào đêm nay. Tuy nhiên, đó cũng chính là mục tiêu của “The Citizens” khi cả 2 HLV Jurgen Klopp và Pep Guardiola đều thừa nhận tầm quan trọng của trận đấu này.

Khách quen của Community Shield

Liverpool (phải) có ít biến động hơn Man City trong mùa hè này

afp

Đây sẽ là lần thứ 3 Liverpool góp mặt ở trận đấu mở màn cho mùa giải mới trong 5 mùa bóng gần đây, mặc dù cuộc tranh tài lần này sẽ không diễn ra tại sân Wembley do nơi đây phải chuẩn bị để tổ chức trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu vào ngày hôm sau.

Thay vào đó, sân King Power của CLB Leicester đã được lựa chọn cho trận đấu này. Thế nhưng, trong khi địa điểm truyền thống đã được thay thế, đội bóng của HLV Klopp hy vọng sẽ tận dụng cơ hội này để gửi một thông điệp sớm cho các đối thủ của họ ở Premier League trước một mùa giải được dự đoán là sẽ lại rất khốc liệt nữa.

Với Man City, đây là lần thứ 4 họ tham dự trận tranh Community Shield ở 5 mùa giải gần nhất và trong khi họ giành được 2 chiến thắng thì Liverpool hoàn toàn trắng tay. Lịch sử cũng dành phần ưu ái cho “The Citizens” khi có đến 42 nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh chiến thắng ở trận đấu này so với chỉ 20 lần chiếc cúp được trao cho các đội đoạt Cúp FA. Tuy nhiên, nếu xét đến lịch sử gần đây, “Đoàn quân đỏ” hoàn toàn có quyền hy vọng khi có đến 6 nhà vô địch Cúp FA đăng quang ở Community Shield trong 7 mùa bóng gần nhất.

Man City tái thiết đội bóng

Man City (phải) đã 2 lần chiến thắng ở Community Shield trong 4 mùa giải gần nhất

reuters

Đã có một cuộc tái thiết nhỏ tại Man City trong mùa hè này. Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko và Fernandinho đều đã rời CLB. Với 170 triệu bảng thu được từ việc bán đi 10 cầu thủ, “The Citizens” đã thiết lập một kỷ lục mới ở Premier League về số tiền bán cầu thủ chỉ trong một mùa hè, vượt qua kỷ lục 166 triệu của Chelsea cách đây 5 năm.

Để thay thế họ, HLV Guardiola đã chiêu mộ Erling Haaland, Kalvin Phillips và Julian Alvarez trong khi vẫn đang nhắm đến Marc Cucurella. Thay đổi lớn nhất của Man City sẽ là việc chuyển sang sơ đồ với một tiền đạo trung tâm và sự phấn khích đang tập trung vào Haaland. Sự xuất hiện của tiền đạo người Na Uy làm tăng thêm nhiều điều hấp dẫn về việc HLV Guardiola sẽ xây dựng đội bóng ra sao trong mùa giải này.

Tuy nhiên, chiến lược gia người TBN đã khẳng định rằng: “Chúng tôi sẽ không thay đổi cách chơi. Chúng tôi sẽ điều chỉnh những cầu thủ này. Chúng tôi muốn Haaland, Phillips và Alvarez mang đến cho chúng tôi hình ảnh tốt nhất của họ. Cảm giác thật sự rất tốt”.

Liverpool không còn Mane

Liverpool đã có ít biến động hơn trong mùa hè này, nhưng họ đã bán đi một trong những cầu thủ chủ chốt của mình trong thời gian gần đây. Sadio Mane đã gia nhập Bayern Munich trong khi Takumi Minamino và Divock Origi cũng đã rời sân Anfield.

Darwin Nunez được xem là sự bổ sung hàng đầu và Fabio Carvalho cùng Calvin Ramsey sẽ bổ sung thêm sự cạnh tranh vị trí cho đội bóng. HLV Klopp đã tập trung vào hàng tiền đạo 3 người trong vài năm qua và nhiều khả năng chỉ có Mohamed Salah là người duy nhất còn lại trong số 11 cầu thủ đá chính của họ.

Điều đó cung cấp một số dấu hỏi, nhưng không thể phủ nhận “Đoàn quân đỏ” đã có những bước đi khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này và họ có thể được thiết lập cho một chiến dịch khác cạnh tranh trên mọi mặt trận.

Do có những ca chấn thương của Alisson Becker, Caoimhin Kelleher và Diogo Jota, Liverpool có thể xuất quân với một số gương mặt mới tại sân King Power, trong trận đấu mà HLV Klopp cho là “rất quan trọng này”.

Cơ hội bắt đầu mùa giải mới

Nói chung, cuộc đụng độ vào đêm nay sẽ có nhiều ý nghĩa đối với cả 2 bên, trái ngược với suy nghĩ thông thường cho rằng đó là một trận giao hữu có giải thưởng. Mọi cơ hội giành cúp bạc đều được coi trọng bởi những kẻ chinh phục như 2 HLV Klopp và Guardiola, đồng thời cơ hội để bắt đầu mùa giải mới với một chiến thắng cũng sẽ rất quan trọng.

“Đoàn quân đỏ” sẽ tiếp đón Man City ở Premier League vào tháng 10 và họ sẽ rất tự tin bước vào trận đấu đó nếu đánh bại “The Citizens” vào đêm nay, mà truyền thống gần đây cho thấy họ có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, nên nhớ toan tính của mọi đội bóng đều có thể phá sản trước một đối thủ đáng sợ như Man City.

Tình hình nhân sự

Liverpool: Alisson Becker, Caoimhin Kelleher và Diogo Jota đều vắng mặt vì chấn thương trong khi cơ hội ra sân của Konstantinos Tsimikas và Alex Oxlade Chamberlain vẫn bỏ ngỏ.

Man City: Aymeric Laporte vắng mặt vì chấn thương trong khi cơ hội ra sân của John Stones, Ilkay Gundogan và Phil Foden vẫn bỏ ngỏ.

Lịch sử đối đầu

- Liverpool và Man City đã gặp nhau 220 lần ở mọi giải, Liverpool thắng 106 trận, Man City thắng 58 trận.

- Liverpool và Man City chỉ mới gặp nhau có 1 lần ở Community Shield với kết quả hòa 1-1 vào năm 2019, và Man City đã giành chiến thắng 5-4 trong loạt đá 11m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.