Nhận hối lộ, 5 cựu cán bộ thanh tra Thanh Hóa lãnh án tù

17/03/2020 07:20 GMT+7

HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 5 bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và 3 bị cáo là chủ các doanh nghiệp, trong vụ án đưa và nhận hối lộ.

Sau 3 ngày nghỉ để nghị án (phiên tòa diễn ra từ 10 - 11.3), chiều 16.3, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 5 bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và 3 bị cáo là chủ các doanh nghiệp (DN), trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Thanh Hóa vào năm 2019.
Theo đó, 5 bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đều bị phạt tù về tội nhận hối lộ. Cụ thể, bị cáo Lê Mạnh Hà (58 tuổi, cựu Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa) bị tuyên phạt 40 tháng tù; Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi) lãnh 34 tháng tù; Dương Văn Bằng (58 tuổi) và Nguyễn Hưng (44 tuổi) đều bị phạt 28 tháng tù; Nguyễn Quý Diễn (51 tuổi) nhận 24 tháng tù giam.
3 bị cáo là giám đốc các DN bị kết án tội đưa hối lộ. Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Tài (53 tuổi, Giám đốc DN Cường Quý) bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Cao Châu (35 tuổi, Giám đốc Công ty Châu Tú Tài) bị tuyên phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Gia Hải (47 tuổi, Giám đốc DN Hải Lam) lãnh 9 tháng tù về tội đưa hối lộ và 12 tháng tù về tội trốn thuế, tổng hình phạt là 21 tháng tù giam.
Theo cáo trạng, năm 2019, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thành lập đoàn thanh tra (do bị cáo Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn) để kiểm tra công tác quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản tại H.Thiệu Hóa (Thanh Hóa).
Trong quá trình thanh tra, khi phát hiện nhiều đơn vị thực hiện các dự án ở H.Thiệu Hóa mắc sai phạm, các cán bộ thanh tra này đã có hành vi ép buộc nhiều đơn vị phải chi tiền để bỏ qua sai phạm. Tổng số tiền 5 cán bộ thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã nhận hối lộ là 594 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.