Nhân sự nào đủ sức gánh vác khát vọng World Cup 2026?

31/03/2023 08:30 GMT+7

Trong hành trình xây dựng thành phần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu World Cup 2026, HLV Troussier đang nhắm tới việc bổ sung nhiều cầu thủ U.23, U.20 trở thành trụ cột của đội. Liệu các nhân sự trẻ có đủ sức gánh vác?


THAM VỌNG LỚN

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã thực hiện được kỳ tích là lần đầu lọt vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng cũng đừng quên một thực tế là khi đối đầu với những đối thủ mạnh của châu Á ở vòng loại thứ 3, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận những thất bại cay đắng, thậm chí có thời điểm ông Park đã thốt lên: "Chưa bao giờ tôi thấy để kiếm được 1 điểm lại khó đến thế".

Nhân sự nào đủ sức gánh vác khát vọng World Cup 2026 ? - Ảnh 1.

Đội tuyển VN phải hội tụ những chiến binh ưu tú, giàu kinh nghiệm cho vòng loại World Cup 2026

ĐỘC LẬP

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt chỉ tiêu cho người kế nhiệm ông Park - HLV Troussier là trước mắt tiếp tục đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Bản thân ông Troussier tự đặt ra thử thách lớn hơn qua tuyên bố: "Thể thức mở rộng của FIFA World Cup 2026 với 48 đội tuyển tham dự giúp Việt Nam có thêm cơ sở tin tưởng vào cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết. Mục tiêu đầy tham vọng, nhưng không hề nằm ngoài tầm với".

Sau đợt tập trung ngắn ngày cùng đội tuyển Việt Nam cách đây chưa lâu, ông Troussier đang hướng tới việc cải tổ toàn diện đội tuyển. Ông sẽ bổ sung khá nhiều cầu thủ trẻ và trong quá trình tập huấn của đội U.23 Việt Nam, có vẻ như ông đã biết nhắm ai cho đội tuyển (tái tập trung vào tháng 6 tới, dịp FIFA Days). Một số cầu thủ trẻ có triển vọng của U.23 Việt Nam đã quen phần nào triết lý của ông Troussier (do đã từng được ông đào tạo khi còn là cầu thủ đội U.19 Việt Nam) và mong muốn họ trở thành chủ lực của đội tuyển cho tham vọng World Cup.

LỰC LƯỢNG PHẢI ƯU TÚ, TINH HOA NHẤT

Bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ quan điểm: "Dự World Cup 2026 là nguyện vọng chung của tất cả chúng ta. Nhưng với bóng đá Việt Nam, không nên cố định một thế hệ nào đó để giao mục tiêu này. Chúng ta vẫn còn nhiều cầu thủ giỏi, đủ năng lực và kinh nghiệm để tham gia hành trình hướng đến World Cup 2026. Cần phải có sự kết hợp hài hòa nhưng chủ lực vẫn phải là những cầu thủ đã từng kinh qua các giải đấu lớn, những đấu trường khắc nghiệt nhất của châu lục".

Nước chủ nhà Campuchia vừa cho biết ngày 5.4 sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32. Có thể HLV Troussier sẽ tham dự lễ bốc thăm này. Ông và đội U.22 VN được giao nhiệm vụ bảo vệ thành công HCV SEA Games.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nói: "Chúng ta trân trọng khát vọng của ông Troussier khi ông muốn tuyển Việt Nam nằm trong số 8 đội của châu Á được dự World Cup 2026. Lực lượng của đội tuyển phải hùng hậu cả về số lượng lẫn chất lượng. Để đến với World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam cần quy hoạch khoảng 60 cầu thủ và tùy thời điểm, ông Troussier sẽ chọn ra những gì ưu tú, tinh hoa nhất, phù hợp nhất cho từng loại đối thủ. Chúng ta đang có những gương mặt giàu sức chiến đấu, giàu kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu…

Theo lịch sơ bộ do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, đội tuyển Việt Nam không phải thi đấu vòng loại 1 của vòng loại World Cup 2026 (vòng này dành do 22 đội xếp từ hạng 26 - 47 khu vực châu Á). Đội tuyển sẽ vào thẳng vòng 2 (vòng dành cho 36 đội xếp từ hạng 1 - 25 châu Á; Việt Nam hiện đứng thứ 16), thi đấu từ tháng 11.2023 - 6.2024. Nếu vượt qua được thử thách cực kỳ khắc nghiệt này, chúng ta mới bước tiếp vào vòng 3".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.