Nhân viên ngân hàng "biến mất" sau khi vay mượn 28 tỉ đồng

Lê Lâm
Lê Lâm
14/11/2020 19:01 GMT+7

Sau khi một nhân viên bỏ đi khỏi địa phương , lãnh đạo chi nhánh một ngân hàng cho người kiểm tra thì phát hiện nhân viên này đã vay mượn của nhiều người số tiền lên đến khoảng 28 tỉ đồng.

Ngày 14.11, lãnh đạo xã Gia Tân 3 (H.Thống Nhất, Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một nhân viên ngân hàng bỏ đi khỏi địa phương sau khi vay mượn tiền của nhiều người dân với tổng số khoảng 28 tỉ đồng.
Cụ thể, T.X.V. (31 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3) là nhân viên tín dụng của Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Kiệm Tân.
Theo xác minh ban đầu, vào cuối tháng 10.2020, T.X.V. làm đơn nghỉ phép, sau đó mẹ của T.X.T. đến ngân hàng đưa đơn xin nghỉ việc cho con đồng thời thông báo con mình đã bỏ đi, không có ở nhà.
Thấy việc nhân viên bỏ đi có dấu hiệu bất thường, Ngân hàng Sacombank Chi nhanh Kiệm Tân tiến hành xác minh các khách hàng do V. quản lý, qua đó biết được có một số khách hàng đã cho V. vay mượn tiền từ 400 triệu đến 16 tỉ đồng. Bước đầu ghi nhận, tổng cộng V. đã vay mượn số tiền lên đến khoảng 28 tỉ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.