Nhập 20 vụ kiện 'ngộ độc bánh mì' vào... một

13/08/2015 19:43 GMT+7

(TNO) Ngày 13.8, TAND TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre) thông báo đến các nguyên đơn trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do bị ngộ độc bánh mì tiệm Minh Tuyến (P. Phú Khương, TP. Bến Tre) về quyết định của Chánh án TAND TP nhập 20 vụ kiện ở cấp sơ thẩm vào một để giải quyết.

(TNO) Ngày 13.8, TAND TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre) thông báo đến các nguyên đơn trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do bị ngộ độc bánh mì tiệm Minh Tuyến (P. Phú Khương, TP. Bến Tre) về quyết định của Chánh án TAND TP nhập 20 vụ kiện ở cấp sơ thẩm vào một để giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Kim Thuyên và ông Nguyễn Văn Hoàng, 2 nguyên đơn thắng kiện "ngộ độc bánh mì" - Ảnh: Khoa Chiến
TAND TP. Bến Tre cho rằng các vụ kiện có liên quan với nhau và việc giải quyết trong cùng một vụ đảm bảo đúng pháp luật; vì vậy, việc nhập vụ án là cần thiết.
Thẩm phán Nguyễn Xuân Triều, Phó chánh án TAND TP. Bến Tre được phân công trực tiếp giải quyết vụ kiện trên.
Cùng ngày, thẩm phán Nguyễn Xuân Triều cũng đã gởi thông báo về phiên hòa giải cho vụ kiện trên, theo đó thời gian hòa giải sẽ được tiến hành vào ngày 17.8.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, vụ ngộ độc bánh mì ở tiệm Minh Tuyến xảy ra vào tháng 5.2013 làm 163 người phải nhập viện điều trị, trong đó có 22 người đã làm đơn kiện ra tòa đòi chủ tiệm bánh mì trên bồi thường thiệt hại. Lúc đầu, TAND TP. Bến Tre đã thụ lý thành 22 vụ riêng biệt.
2 trong 22 vụ này đã được TAND tỉnh Bến Tre xử phúc thẩm ngày 12.8 với kết quả sửa án sơ thẩm, tuyên xử 2 người bị ngộ độc bánh mì thắng kiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.