Nhật Bản cảnh báo nguy cơ về điện hạt nhân

02/08/2021 08:12 GMT+7

Hôm qua, Đài NHK công bố báo cáo thường niên về năng lượng hạt nhân tại Nhật Bản, theo đó nêu bật những thách thức mà các nhà điều hành những cơ sở hạt nhân trong nước phải đối mặt trong thời gian tới.

Còn gọi là sách trắng năng lượng hạt nhân do Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (AEC) thực hiện, báo cáo cho biết công tác khử nhiễm phóng xạ sau sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào tháng 3.2011 vẫn đang tiến triển khả quan.
Tuy nhiên, ước tính nỗ lực này phải kéo dài thêm 20 năm nữa trước khi có thể loại bỏ toàn bộ chất dư nhiễm phóng xạ độc hại tại đây. Khoảng 36.000 người vẫn phải sống xa quê hương sau sự cố trên.
Mặc dù vậy, một số vụ việc xảy ra gần đây khiến AEC đặc biệt quan ngại, trong đó có những sai sót nghiêm trọng trong vấn đề bảo đảm an ninh ở Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa tại tỉnh Niigata. 

Lo phóng xạ ở Nhật Bản, tuyển Olympic Hàn Quốc nấu ăn riêng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.