Nhật Bản chi 5,2 tỉ USD tài trợ các nhà máy chip

24/11/2021 21:29 GMT+7

TSMC của Đài Loan, Micron của Mỹ và Kioxia của Nhật Bản sẽ nhận được các khoản trợ cấp cho nhà máy sản xuất chip nhớ đặt tại quốc gia Đông Á.

Theo Nikkei, Nhật Bản đang phân bổ khoảng 600 tỉ yen (tương đương 5,2 tỉ USD) trong ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2021, để hỗ trợ các nhà sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Cụ thể, trong tổng số tiền này chính phủ sẽ đầu tư khoảng 400 tỉ yen vào một nhà máy mới do Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) thành lập tại Kumamoto phía tây nam Nhật Bản, 200 tỉ yen còn lại dành cho việc thiết lập các nhà máy mới khác, bao gồm dự án đang được xem xét của nhà sản xuất chip nhớ Mỹ Micron Technology và Kioxia Holdings của Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản sẽ đầu tư khoảng 400 tỉ yen vào một nhà máy mới của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) tại Kumamoto

chụp màn hình

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đưa chất bán dẫn trở thành lĩnh vực trọng tâm mới theo luật, nhắm mục tiêu vào các công ty phát triển công nghệ 5G tốc độ cao, có nghĩa là họ sẽ phê duyệt kế hoạch đầu tư cho các nhà máy theo luật sửa đổi. Quỹ 600 tỉ yen sẽ chi trả các khoản trợ cấp trong vài năm. Các công ty sẽ nhận được hỗ trợ với điều kiện phải tăng sản lượng khi thiếu hụt nguồn cung, vì chính phủ Nhật Bản hy vọng đảm bảo nguồn cung chip nội địa ổn định.

Theo Nikkei, Micron đã tiếp quản địa điểm của Elpida Memory ở tỉnh Hiroshima phía tây Nhật Bản, nơi sản xuất chip bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) tiên tiến. Hãng công nghệ Mỹ đã đàm phán với chính phủ của nhiều nước khác nhau bao gồm cả Nhật Bản về việc đầu tư vào sản xuất.

Kioxia cũng có một nhà máy sản xuất bộ nhớ flash NAND tiên tiến tại Nhật Bản. Công ty còn một nhà máy mới đang được xây dựng tại thành phố Yokkaichi, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động sớm nhất vào năm 2022. Kioxia cũng có kế hoạch khởi công xây dựng một nhà máy khác trong năm tới tại thành phố Kitakami, tỉnh Iwate, để bắt đầu hoạt động sớm nhất vào năm 2023.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gần đây nói với Nikkei: “TSMC là một chủ đề nóng, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp để mở rộng khả năng khác nhau trong khu vực tư nhân, chẳng hạn như thu hút các nhà sản xuất chất bán dẫn của Mỹ”.

Giữa lúc quá trình số hóa đang tăng tốc và đầu tư vào trung tâm dữ liệu gia tăng, nhu cầu về chip bộ nhớ dự kiến ​​sẽ tăng trong trung và dài hạn. Bộ Công nghiệp Nhật Bản tuyên bố trong gói hỗ trợ tăng cường chất bán dẫn rằng “đảm bảo nguồn cung ổn định cho chất bán dẫn tiên tiến là vấn đề quan trọng nhất”.

Samsung chọn Texas làm nơi đặt nhà máy chip mới trị giá 17 tỉ USD
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.