Nhật Bản chuẩn bị đón siêu bão 'rất nguy hiểm'

17/09/2022 20:01 GMT+7

Nhật Bản đang kêu gọi người dân sơ tán để chuẩn bị đón cơn bão nhiệt đới có sức hủy diệt lớn nhất trong thập niên qua.

Hình ảnh bão Nanmadol qua vệ tinh hồng ngoại ngày 17.9

chụp màn hình Tropical Tidbits

Reuters dẫn lại thông báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 17.9 kêu gọi người dân sơ tán khỏi các khu vực ở phía nam đảo Kyushu trước khi bão Nanmadol đổ bộ vào ngày 18.9.

Bão Nanmadol được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Hải quân Mỹ xếp vào nhóm siêu bão. Nó có khả năng trở thành cơn bão nhiệt đới có sức hủy diệt lớn nhất đổ bộ Nhật Bản trong nhiều thập niên qua.

JMA cho biết cơ quan này có khả năng sớm nhất vào tối 17.9 sẽ đưa ra "cảnh báo đặc biệt" đối với tỉnh Kagoshima và các khu vực khác của đảo Kyushu, hòn đảo chính ở cực nam Nhật Bản. Đây là mức cảnh báo cao nhất và chỉ được JMA đưa ra đối với các sự kiện xảy ra vài thập niên một lần. Theo AFP, đây sẽ là cảnh báo đặc biệt liên quan đến bão đầu tiên được ban hành bên ngoài khu vực Okinawa kể từ khi hệ thống hiện tại bắt đầu được áp dụng vào năm 2013.

Ông Ryuta Kurora, người đứng đầu bộ phận dự báo JMA, trong họp báo cho biết bão Nanmadol "rất nguy hiểm", có thể mang đến sóng cao, triều cường và lượng mưa kỷ lục, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán trước khi trời tối.

JMA cũng dự báo miền nam Kyushu có thể hứng chịu lượng mưa đến 500 mm vào ngày 18.9, trong khi vùng Tokai ở miền trung có thể đón nhận lượng mưa 300 mm.

Công ty Đường sắt Kyushu ngày 17.9 đã bắt đầu tạm dừng một số tuyến tàu và sẽ dừng nhiều tuyến hơn vào ngày 18.9. Đài truyền hình NHK đưa tin hàng chục chuyến bay ở khu vực phía nam Nhật Bản đã bị hủy.

Đến chiều 17.9, bão Nanmadol đã đến gần đảo Minami-Daito ở phía nam Nhật Bản, cách đảo Okinawa 400 km về phía đông. Cơn bão này đang di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 20 km/giờ. Theo JMA, gió ở tâm bão có tốc độ 198 km/giờ, gió giật lên tới 270 km/giờ.

Cơn bão này được dự báo sẽ chuyển hướng về phía đông, đi qua Tokyo vào ngày 20.10 và di chuyển ra biển vào ngày 21.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.