Nhật Bản đầu tư 500 triệu USD sản xuất chip tiên tiến

11/11/2022 20:47 GMT+7

Nhật Bản vừa cho biết họ sẽ đầu tư số tiền lên tới 500 triệu USD vào một công ty bán dẫn mới do các công ty công nghệ cao dẫn đầu, bao gồm Sony Group Corp và NEC Corp.

Theo SCMP, đây là một phần trong chiến lược của Nhật Bản nhằm thiết lập lại vị trí là nhà sản xuất chip tiên tiến hàng đầu. Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết, “Chất bán dẫn sẽ trở thành một thành phần quan trọng cho sự phát triển của các công nghệ tiên tiến hàng đầu mới như AI (trí tuệ nhân tạo), các ngành công nghiệp kỹ thuật số và chăm sóc sức khỏe”.

Nhật Bản muốn đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong các dây chuyền chip tiên tiến

chụp màn hình scmp

Ông nói thêm, công ty sản xuất chip mới sẽ được đặt tên là Rapidus và đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất chip vào nửa sau của thập kỷ này.

Khi xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng lớn khiến Mỹ hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến, Nhật Bản đang gấp rút hồi sinh cơ sở sản xuất chip để đảm bảo các nhà sản xuất ô tô và công ty công nghệ thông tin của họ không thiếu thành phần quan trọng.

Như một phần trong kế hoạch của mình, chính phủ Nhật Bản đang cung cấp hỗ trợ tài chính để khuyến khích các nhà sản xuất chip nước ngoài xây dựng nhà máy tại Nhật Bản, bao gồm giúp Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) - nhà sản xuất chip logic hàng đầu thế giới - xây dựng một nhà máy ở tỉnh Kumamoto sẽ cung cấp chất bán dẫn cho Sony và startup thiết bị tự động Denso Corp.

Công ty chip mới đại diện cho giai đoạn tiếp theo trong chiến lược bán dẫn của Nhật Bản và là một dấu hiệu cho thấy sự hợp tác ngày càng sâu sắc của họ trong phát triển công nghệ với Mỹ sau khi hai nước trong tháng 7 đồng ý thành lập một trung tâm nghiên cứu chung mới để phát triển nhanh và hiệu quả hơn chất bán dẫn 2 nm thế hệ tiếp theo.

Công ty mới cũng sẽ bao gồm khoản đầu tư từ các công ty như Nippon Telegraph và Telephone Corp, cũng như Kioxia Holdings. Báo cáo cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu mới vào cuối năm 2022 để phát triển chất bán dẫn 2 nm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.