Nhật Bản gia hạn lưu trú cho lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất

Thu Hằng
Thu Hằng
26/01/2024 09:31 GMT+7

Người lao động, thực tập sinh Việt Nam làm việc ở khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất ở bán đảo Noto (tỉnh Ishikawa, Nhật Bản) sẽ được làm thủ tục gia hạn tư cách lưu trú. Trường hợp bị quá hạn tư cách lưu trú trong một thời gian nhất định vẫn được xem xét gia hạn.

Đây là thông tin về chính sách hỗ trợ lao động nước ngoài bị ảnh hưởng bởi động đất mạnh tại Nhật Bản được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết ngày 26.1.

Nhật Bản gia hạn lưu trú cho lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất- Ảnh 1.

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đến động viên, hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi động đất

TRẦN VŨ

Theo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản, bán đảo Noto có hơn 600 lao động Việt Nam đang làm việc, trong đó có hơn 150 lao động bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Tính đến ngày 15.1, chưa ghi nhận trường hợp thực tập sinh Việt Nam bị ảnh hưởng tính mạng do động đất.

Tuy nhiên, còn nhiều thực tập sinh phải trú tạm nơi lánh nạn do nhà ở đã bị sập hoặc hư hỏng nặng. Nhiều thực tập sinh lo lắng về công việc và thu nhập trong thời gian tới, do nhà xưởng bị hư hại, mất nhiều thời gian để khôi phục sản xuất.

Để hỗ trợ lao động nước ngoài, Chính phủ Nhật Bản chính thức công bố động đất tại Noto thuộc diện được áp dụng luật Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân chịu thảm họa thiên tai (thời gian áp dụng đến ngày 29.4).

Theo đó, Bộ Tư pháp Nhật Bản, Tổ chức Thực tập kỹ năng Nhật Bản (OTIT) triển khai một số chính sách mới nhằm kịp thời hỗ trợ thực tập sinh, lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.

Cụ thể, cho phép người nước ngoài chịu ảnh hưởng bởi động đất tại Noto được làm thủ tục gia hạn tư cách lưu trú tại chi cục xuất, nhập cảnh nơi mình cư trú hoặc lánh nạn. Trường hợp bị quá hạn tư cách lưu trú trong một thời gian nhất định vẫn được xem xét gia hạn.

Thực tập sinh nước ngoài tại những công ty tiếp nhận bị ảnh hưởng nặng, chưa thể khôi phục sản xuất ngay được phép làm thêm không quá 3 tháng.

Trường hợp công ty tiếp nhận không thể khôi phục sản xuất và thực tập sinh phải chuyển chỗ làm nhưng nghiệp đoàn không tìm được công ty tiếp nhận, OTIT sẽ hỗ trợ tìm và giới thiệu công ty tiếp nhận mới.

Thực tập sinh có thể được giao làm công việc dọn dẹp nhà xưởng, thu gom gạch ngói vỡ, sắp xếp nơi làm việc... trong thời gian không quá 2 tuần, được trả lương theo quy định.

Chi cục Tổ chức thực tập kỹ năng Nhật Bản vùng Hokuriku (Nhật Bản) đã thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ, tư vấn cho thực tập sinh nước ngoài gặp khó khăn, tiếp nhận thông tin phản ánh và đề xuất từ nghiệp đoàn, công ty tiếp nhận...

Trong ngày 24.1, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã ban hành công văn đề nghị các doanh nghiệp dịch vụ có lao động đang làm việc ở khu vực bị động đất, thuộc đối tượng áp dụng các chính sách nêu trên, khẩn trương thông tin các chính sách này đến thực tập sinh, người lao động để người lao động yên tâm tiếp tục làm việc.

Các doanh nghiệp cũng cần theo dõi sát tình hình của những lao động này để kịp thời phối hợp với đối tác triển khai các công việc nhằm hỗ trợ người lao động sớm ổn định cuộc sống, công việc.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 1.1, tại bán đảo Noto đã xảy ra động đất có cường độ 7,6 độ Richter làm rung chuyển nhiều tỉnh, thành phố vùng Hokuriku. Cơ quan khí tượng Nhật Bản ban bố cảnh báo sóng thần và yêu cầu người dân sống ở gần bờ biển, nhất là các tỉnh Ishikawa, Toyama, Niigata lập tức sơ tán.

Các tỉnh duyên hải tây Nhật Bản gồm Yamagata, Hokkaido, Tottori, Saga... cũng được cảnh báo sóng thần. Chiều tối cùng ngày, sóng thần cao 1,2 m đã ập vào Ishikawa, các sóng thần khác nhỏ hơn đã ập vào Niigata, Toyama, Hokkaido. Tính đến ngày 8.1 đã ghi nhận 161 người thiệt mạng và 103 người mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.