Nhật Bản hy vọng sẽ đột phá tại World Cup 2022 nhờ dàn sao từ châu Âu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/11/2022 17:00 GMT+7

Tuyển Nhật Bản không có cầu thủ thi đấu ở châu Âu nào trong đội hình khi họ ra mắt World Cup năm 1998. Giờ đây tại World Cup 2022 , họ sở hữu số lượng ngôi sao từ các CLB của châu Âu áp đảo giải trong nước.

Tuyển Nhật Bản sẽ đá trận ra quân ở World Cup thứ 7 liên tiếp gặp Đức tại bảng E (nơi còn có Tây Ban Nha và Costa Rica) ở Doha lúc 20 giờ ngày 23.11, và kỳ vọng chưa bao giờ cao hơn vào lúc này. "Samurai xanh" đã đi từ những tân binh giải đấu trở thành những cựu binh trong 24 năm qua, một phần không nhỏ nhờ vào sự di cư ngày càng tăng của các tài năng đến các CLB ở châu Âu.

Tuyển Nhật Bản đặt kỳ vọng vào dàn cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở châu Âu

AFP

Chỉ có 7 cầu thủ J-League (giải hàng đầu Nhật Bản) trong đội hình của Nhật Bản dự World Cup 2022. Trong số đó, Yuto Nagatomo đã chơi cho Inter Milan, Galatasaray và Marseille trước khi trở lại Nhật Bản sau 11 năm thi đấu ở châu Âu, trong khi Hiroki Sakai cũng từng chơi ở Đức và Pháp.

Những cầu thủ còn lại trong đội của HLV Hajime Moriyasu đều thi đấu ở châu Âu và Nagatomo tin rằng kinh nghiệm họ có được có thể giúp ích cho tuyển Nhật Bản. “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các CLB nước ngoài, và họ đã quen với những trận đấu khó khăn. Chúng tôi có những cầu thủ chơi ở Champions League hoặc đối đầu với những đội bóng mạnh như Bayern Munich. Khi so sánh với trước đây, chúng tôi cảm thấy vững chắc hơn trước đây”, hậu vệ 36 tuổi, cầu thủ có lần thứ 4 cùng tuyển Nhật Bản tham dự World Cup, cho biết.

Hậu vệ Nagatomo lần thứ 4 dự World Cup

AFP

Tuyển Nhật Bản đã từng có cầu thủ thi đấu cho các CLB châu Âu trước đây, nhưng chưa bao giờ với số lượng lớn như bây giờ. Trong đó, 8 cầu thủ chơi bóng tại Đức, 3 người ở Pháp, 2 ngôi sao ở Tây Ban Nha, Anh và Bỉ, và 1 cầu thủ thi đấu tại giải Bồ Đào Nha và Scotland. Chính sức mạnh chiều sâu hiện tại khiến những cầu thủ tầm cỡ như cặp đội của CLB Celtic là Kyogo Furuhashi và Reo Hatate không được lựa chọn.

Nagatomo cho rằng việc chơi bóng ở châu Âu đã giúp thế hệ trẻ Nhật Bản trưởng thành hơn tuổi của họ. Nagatomo, người đã ra mắt World Cup 2010 ở Nam Phi và đã chơi suốt các giải sau đó cho "Samurai xanh", chia sẻ: “Khi tôi chơi ở World Cup đầu tiên, tất cả những gì tôi nghĩ là bản thân mình. Có vẻ như bây giờ có rất nhiều cầu thủ nghĩ về toàn đội, ngay cả khi đây là kỳ World Cup đầu tiên của họ”.

Thế hệ mới

Nhật Bản bước vào World Cup lần này với rất nhiều gương mặt mới, với 19 cầu thủ lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế hệ đã hình thành nên nòng cốt của đội tuyển trong 3 kỳ World Cup vừa qua - Keisuke Honda, Shinji Kagawa, Shinji Okazaki và Makoto Hasebe - phần lớn đã giã từ sự nghiệp.

Thủ môn Eiji Kawashima vẫn tham dự World Cup lần thứ 4, mặc dù lần này chỉ dự bị. Thủ thành kỳ cựu này tin rằng tuyển Nhật Bản tại Qatar có thể "làm được điều gì đó khác biệt so với các kỳ World Cup trước". "Chúng tôi biết có vài cầu thủ đã chơi ở Champions League và một số cầu thủ chơi ở các CLB lớn - Arsenal ở Premier League, Bundesliga (Đức). Trải nghiệm này mang lại cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm hơn cho đội tuyển quốc gia, vì vậy tôi nghĩ đó là một điều thực sự tốt cho đội lần này”, thủ môn 39 tuổi nói.

Trung vệ đội trưởng Maya Yoshida sẽ chỉ huy dàn cầu thủ trẻ Nhật Bản

AFP

Tuyển Nhật Bản có 6 cầu thủ tham dự vòng bảng Champions League mùa này, trong khi Daichi Kamada đã giành chức vô địch Europa League mùa trước cùng Eintracht Frankfurt. Hậu vệ Takehiro Tomiyasu được chơi thường xuyên trong đội hình Arsenal và Kaoru Mitoma đang tạo dựng tên tuổi sau khi gia nhập Brighton vào mùa hè vừa qua.

Nagatomo, người đã có 170 lần ra sân cho Inter từ năm 2011 đến 2018, tin rằng chiến thắng sẽ đến với thế hệ mới của tuyển Nhật Bản ở Qatar: “Tại World Cup, chiến thuật hay kỹ thuật của bạn tốt đến đâu không quan trọng, điều quan trọng là tâm lý của bạn. Nếu bạn không có tâm lý tốt, chiến thuật và kỹ thuật của bạn sẽ chẳng có giá trị gì. Đó là những gì tôi đã học được từ 3 giải đấu gần đây".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.