Nhật Bản mong muốn Cần Thơ cải thiện điều gì để tăng sức hút đầu tư?

Các nhà đầu tư Nhật Bản đang có xu hướng chuyển dịch về vùng ĐBSCL và kỳ vọng Cần Thơ sẽ tháo gỡ các nút thắt để tạo sức hút đầu tư mạnh mẽ.

Ngày 11.9, TP.Cần Thơ tổ chức chương trình gặp gỡ, kết nối giữa lãnh đạo thành phố và các đối tác Nhật Bản. Đây là một trong những hoạt động mở màn trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 11 đến 13.9.

Trong không khí đó, ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, cho biết quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang được thúc đẩy toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Riêng về kinh tế, hiện nay số lượng hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM và các tỉnh thành phía nam đã vượt quá 1.000, có đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. 

Nhật Bản mong muốn Cần Thơ cải thiện điều gì để tăng sức hút đầu tư?- Ảnh 1.

Ông Trương Cảnh Tuyên (phải), Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, gặp gỡ ông Ono Masuo (trái), Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM

ẢNH: TRUNG PHẠM

Mối quan hệ hệ Nhật Bản - Cần Thơ đang ngày càng tốt đẹp. Tính đến tháng 6.2026, tổng vốn đầu tư lũy kế từ Nhật Bản vào thành phố đạt hơn 1,6 tỉ USD, tập trung chủ yếu vào công nghệ thông tin, sản xuất thiết bị điện tử và năng lượng. "Chương trình hôm nay là cơ hội hết sức ý nghĩa để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn nữa mối quan quan hệ hợp tác giữa đôi bên", Ono Masuo chia sẻ.

Với tinh thần trao đổi cởi mở, đại diện các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp đến từ xứ sở hoa anh đào đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, ý kiến, đề xuất với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Theo ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP.HCM từ trước tới nay, các khoản đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào miền Nam Việt Nam chủ yếu tập trung tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sẽ hết hạn quyền sử dụng đất tại TP.HCM từ sau năm 2040 và họ đang xem xét đến vùng ĐBSCL như một địa điểm dịch chuyển tiềm năng trong tương lai.

Vì thế, Cần Thơ đang đứng trước nhiều cơ hội để thu hút đầu tư. Thành phố cần chuẩn bị phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cải thiện môi trường kinh doanh để đối tác yên tâm đầu tư và vận hành ổn định. Rào cản mà JETRO muốn tháo gỡ bậc nhất tại đây là thủ tục hành chính không còn phức tạp, hệ thống pháp lý hoàn thiện và minh bạch trong việc thực thi.

Nhật Bản mong muốn Cần Thơ cải thiện điều gì để tăng sức hút đầu tư?- Ảnh 2.

Ông Ito Takashi, Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại TP.HCM, chia sẻ tại chương trình

ẢNH: TRUNG PHẠM

Ông Ito Takashi, Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại TP.HCM, thông tin rằng JICA đang hợp tác nhiều lĩnh vực tại khu vực ĐBSCL, đặc biệt là phát triển giao thông, cải thiện môi trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện, JICA rất quan tâm tới việc nghiên cứu, hỗ trợ đồng bằng xây dựng một nền nông nghiệp có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và chống ngập ở đô thị. 

Với Cần Thơ, JICA mong việc quản lý của chính quyền sẽ ổn định sau công cuộc sáp nhập và cơ quan này luôn sẵn sàng trao đổi với lãnh đạo thành phố để nghiên cứu về những nhu cầu phát triển trong tương lai.

Tại chương trình, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, chia sẻ trong hành trình định hình tương lai phát triển bền vững, Cần Thơ luôn xem các đối tác và doanh nghiệp Nhật Bản là ưu tiên, quan trọng và giàu tiềm năng.

Các doanh nghiệp của nước bạn được đánh giá cao về thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến thực phẩm, hạ tầng logistics, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên tinh thần đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong rằng qua buổi gặp gỡ, hai bên sẽ kiến tạo nên những hướng đi mới, mở ra thêm cơ hội hợp tác phát triển đột phá hơn nữa trong thời gian tới.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.