Nhật Bản phá đường dây quay lén 10.000 phụ nữ tắm suối nước nóng trong 30 năm

13/02/2023 12:22 GMT+7

Cảnh sát Nhật Bản đã phanh phui mạng lưới chuyên quay lén và chia sẻ hình ảnh phụ nữ tắm suối nước nóng.

Cảnh sát tỉnh Shizuoka gần Tokyo, Nhật Bản mới đây xác nhận đã bắt tạm giam 16 người liên quan việc quay lén phụ nữ tắm suối nước nóng trong 30 năm qua, theo tờ South China Morning Post ngày 13.2.

Cảnh sát Nhật xác định đứng đầu mạng lưới này là ông Karin Saito (50 tuổi). Người này khai đã quay lén hơn 10.000 phụ nữ trong hơn 30 năm qua. Bị can nói bắt đầu quay lén khi mới 20 tuổi và đã rình trộm phụ nữ tắm tại hơn 100 suối nước nóng công cộng và tư nhân.

Người

Cầm đầu mạng lưới vừa bị bắt cho biết đã quay lén phụ nữ tắm suối nước nóng trong hơn 30 năm qua

REUTERS

Người này còn chia sẻ cách làm thế nào để quay được hình ảnh đẹp nhất mà không bị phát hiện. Cảnh sát cho biết nhóm người này đầu tư nhiều tiền để mua thiết bị quay phim chất lượng cao và giấu vào những khe núi nhìn ra khu suối nước nóng.

Sau khi quay được, cả nhóm chia sẻ video và hình ảnh cho nhau, chèn thêm phụ đề và tổ chức các buổi gặp mặt để cùng xem chung. Cảnh sát đã gửi hồ sơ của nhóm người này cho cơ quan công tố vì nghi phạm luật về hành động gây phiền toái cho người khác. Những hình ảnh quay lén bị cho là vi phạm luật về khiêu dâm trẻ em.

Trong số những người bị bắt có người làm nghề bác sĩ, quản lý cấp cao của doanh nghiệp và quan chức địa phương.

Cảnh sát không nói rõ ông Saito bị bắt như thế nào. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng nhóm người này đã tổ chức các buổi tiệc và cho phụ nữ uống thuốc ngủ rồi quay phim và có hành động dung tục. Ông Saito khai rằng đã liên lạc với khoảng 100 người và nhà chức trách đang lần theo những liên lạc này.

Ông Yutaka Seki, Giám đốc Hiệp hội suối nước nóng Nhật Bản, bày tỏ bị sốc và kêu gọi trừng phạt thật nặng hành vi này. "Việc quay phim, chụp ảnh trái phép đương nhiên là bị cấm tại tất cả khu suối nước nóng và những nơi tương tự. Tuy nhiên với công nghệ mới, như camera thu nhỏ, khá khó khăn để diệt trừ hoàn toàn hành vi đó", ông Seki nói.

Vị này còn lo ngại sự việc nếu được thông tin sẽ khiến phụ nữ thêm e ngại khi đi tắm suối nước nóng, đặc biệt là khi ngành này gặp khó khăn trong 3 năm đại dịch Covid-19.

Ông Hiro Miyatake, người thành lập mạng lưới công ty du lịch Bear Luxe Corp ở Tokyo cho rằng việc bắt giữ nhóm người nói trên chắc chắn sẽ gây chú ý và khiến người muốn tắm suối nước nóng lo ngại, gồm cả du khách nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.