Tình hình Covid-19 ngày 13.2: Diễn biến mới tại Nhật, Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
13/02/2023 07:00 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật giảm đáng kể, trong khi Sở y tế bang New York ra chỉ thị mới về việc đeo khẩu trang.

Bộ Y tế Nhật Bản ghi nhận 13.740 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 12.2, giảm hơn phân nửa so với trước đó một tuần, theo Kydo News. Trong đó có 799 ca nhiễm Covid-19, giảm 1.488 ca so với trước đó một tuần.

Con số trên đánh dấu lần đầu tiên số ca nhiễm hằng ngày ở Tokyo giảm xuống dưới 1.000 kể từ ngày 13.6.2022, theo NHK.

Tình hình Covid-19 ngày 13.12: Diễn biến mới tại Nhật, Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều người đeo khẩu trang ở quận Shibuya của Tokyo, vào ngày 27.1.2023

Chụp màn hình Tokyo

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Nhật giảm trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida đã nới lỏng các hạn chế về Covid-19, được áp đặt từ đầu năm 2020, hướng tới bình thường hóa các hoạt động kinh tế và xã hội trong nước.

Bộ Y tế Nhật còn nghi nhận 15 người chết vì Covid-19 ở Tokyo trong ngày 12.2 và số bệnh nhân bị bệnh nặng đang thở máy hoặc máy tim phổi ECMO là 22, không thay đổi so với ngày 11.2, theo NHK.

Ở bang New York (Mỹ), Sở Y tế đã ra chỉ thị rằng kể từ ngày 12.2, mọi người có thể không cần đeo khẩu trang trong bệnh viện và văn phòng của bác sĩ, theo Đài WABC-TV.

Với bối cảnh tình hình Covid-1 đang thay đổi, các quan chức New York cảm thấy đã đến lúc phải giảm chính sách thời kỳ đại dịch.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của NYC Health-Hospitals, điều hành các bệnh viện và phòng khám công ở thành phố New York, cho biết họ có kế hoạch duy trì chính sách đeo khẩu trang. Hiệp hội điều dưỡng bang New York thì gọi sự thay đổi trên là "chính sách tồi gửi thông điệp sai".

Ngoài ra, tạp chí Forbes mới đây đưa tin trung tâm thu thập dữ liệu và báo cáo tình hình Covid-19 trực tuyến của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), một nguồn cung cấp thông tin toàn cầu vô giá trong đại dịch, sẽ ngừng hoạt động từ ngày 10.3.

Thông tin trên được đưa ra trong lúc có khoảng 500 người Mỹ vẫn đang chết mỗi ngày vì Covid-19, theo tờ The New York Times.

Trung tâm theo dõi Covid-19 của Đại học Johns Hopkins được ra mắt vào ngày 3.3.2020, tiêu tốn khoảng 13 triệu USD để duy trì trong 3 năm qua. Trang web này, https://coronavirus.jhu.edu/map.html, đã nhận được hơn 2,5 tỉ lượt xem trong suốt thời gian hoạt động, theo Đài NPR.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.