Tình hình Covid-19 ngày 12.2: Chuyên gia Nhật khuyên mọi người luôn đem theo khẩu trang

Khánh An
Khánh An
Khánh An
12/02/2023 07:22 GMT+7

Cố vấn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản về Covid-19 khuyên mọi người luôn có sẵn khẩu trang trong túi để đeo khi đến nơi đông người, ít thông thoáng.

Tình hình Covid-19 ngày 12.2: Chuyên gia Nhật khuyên mọi người luôn đem theo khẩu trang - Ảnh 1.

Người dân Nhật đeo khẩu trang đề phòng Covid-19 tại một ga xe lửa ở Tokyo

REUTERS

Theo tờ Mainichi, cố vấn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản về Covid-19 Shigeru Omi khuyên mọi người nên đem theo khẩu trang khi ra ngoài, ngay cả khi quy định về đeo khẩu trang được nới lỏng.

Mọi người nên có sẵn khẩu trang trong túi để đeo khi đến những nơi đông người, ông phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 10.2. "Hơi phiền một chút, nhưng vui lòng có sẵn khẩu trang trong túi khi ra ngoài", ông khuyến nghị.

Trong cuộc họp trước đó vào cùng ngày, tiểu ủy ban về phòng chống Covid-19 của chính phủ Nhật thông qua chính sách để mọi người tự quyết về việc đeo khẩu trang của mình kể từ ngày 13.3, song vẫn khuyến nghị đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế cũng như trên xe buýt và xe lửa đông đúc.

"Nếu có nhiều người xung quanh và không gian ít thông thoáng, mọi người nên cân nhắc đeo khẩu trang", theo ông Omi.

Nêu ví dụ cụ thể, chuyên gia này cho rằng người cao tuổi và có tiền sử bệnh nặng nên mang đeo khẩu trang trên xe buýt và xe lửa, trong khi tất cả mọi người để nên có sẵn khẩu trang.

Tại Hàn Quốc, theo Yonhap, số ca nhiễm Covid-19 trong ngày 11.2 tiếp tục ở mức dưới 20.000 trong 10 ngày liên tiếp, dấu hiệu xu hướng lây lan giảm ổn định.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc ngày 11.2 ghi nhận thêm 12.805 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca lên 30.338.148 kể từ đầu dịch. Số ca nhiễm hằng ngày giảm so với 13.504 ca vào ngày 10.2 và 14.624 ca vào một tuần trước đó.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc ghi nhận thêm 16 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số lên 33.713 ca.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

Về nghiên cứu khoa học, trang SciTech Daily ngày 11.2 đưa tin các chuyên gia tại Đại học Sydney (Úc) vừa phát hiện một protein trong phổi giúp ngăn chặn lây nhiễm SARS-CoV-2 và hình thành một rào cản tự nhiên trong cơ thể.

Protein LRRC15 là một thụ thể sẵn có, với khả năng chặn SARS-CoV-2 truyền bệnh. Nghiên cứu mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới về miễn dịch liên quan LRRC15 và hứa hẹn mở đường phát triển những thuốc mới ngăn ngừa nhiễm virus Corona như ARS-CoV-2 và đối phó với vấn đề xơ phổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.