Nhật Bản rung chuyển vì dư chấn của thảm họa động đất sóng thần Fukushima

14/02/2021 09:43 GMT+7

Trận động đất mạnh 7,3 độ Richter tại đông bắc Nhật Bản vào tối 13.2 được cho là dư chấn của trận động đất gây sóng thần năm 2011.

Đài NHK ngày 14.2 đưa tin hơn 100 người đã bị thương sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter tại đông bắc Nhật Bản vào tối 13.2.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho rằng trận động đất này là dư chấn của trận động đất mạnh 9 độ Richter gây sóng thần hồi năm 2011.

Một bức tường bị đổ sập sau động đất tại Fukushima

Reuters

Sách trong một thư viện tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima rơi xuống đất sau trận động đất khuya 13.2

Reuters

Điều phối viên Kamaya Noriko về thông tin địa chấn thuộc JMA cho biết có nhiều nguy cơ lở đất và dư chấn với cường độ ở mức 6 trong thang đo 7 mức của Nhật Bản tiếp diễn trong khoảng 1 tuần tới và kêu gọi người dân giữ cảnh giác cao.
JMA thông báo tâm chấn trận động đất mới nhất nằm ở ngoài khơi tỉnh Fukushima ở độ sâu 55 km. Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết không có nguy cơ sóng thần và không phát hiện điều bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân.

Lở đất chắn ngang một con đường ở tỉnh Fukushima

Reuters

Lở đá tại tỉnh Fukushima sau động đất

Reuters

Truyền thông Nhật đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy cảnh thiệt hại sau trận động đất mới nhất, trong đó đa phần là đồ vật trong nhà đổ vỡ vì rung lắc.
Khoảng 950.000 hộ dân bị mất điện sau động đất, chủ yếu tại tỉnh Fukushima và các tỉnh xung quanh.

Một cánh cổng đổ sập tại Koori, tình Fukushima

Reuters

Người dân tại trung tâm sơ tán ở Soma, tỉnh Fukushima

Reuters

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nơi bị thiệt hại sau trận động đất sóng thần năm 2011

Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.