Nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản muốn xả nước nhiễm phóng xạ vào Thái Bình Dương

12/09/2019 14:59 GMT+7

Giới quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nơi bị thiệt hại nặng nề do thiên tai năm 2011 ở Nhật Bản, cho biết sẽ tiến hành tháo nước nhiễm phóng xạ từ nhiều bồn chứa đổ thẳng xuống Thái Bình Dương.

Hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ đang được chứa trong các bồn tại nhà máy kể từ vụ động đất gây sóng thần vào tháng 3.2011, khiến lõi 3 lò phản ứng nóng chảy buộc hàng chục ngàn người phải di tản khẩn cấp.
Sau thảm họa, lượng nước này đã được bơm vào để làm nguội các lò phản ứng, và hiện Tập đoàn Điện lực Tokyo (Tepco), công ty chủ quản Fukushima Daiichi, đang đau đầu tìm cách xử lý.
Tepco tìm cách loại bỏ phần lớn hạt nhân phóng xạ khỏi nước thải, nhưng công nghệ hiện tại không đủ sức xử lý tritium, một đồng vị phóng xạ của hydrogen. Thông thường các nhà máy điện hạt nhân chỉ xả bỏ một lượng nhỏ vào biển mỗi đợt.

[VIDEO] Nguy cơ mới tại nhà máy điện hạt nhân Nhật: 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ

 
Hôm 10.9, Bộ trưởng môi trường Nhật Bản Yoshiaki Harada phát biểu tại một cuộc họp báo rằng “lựa chọn duy nhất là xả nước vào biển để làm loãng”. Ông nói chính phủ Nhật sẽ bàn thêm về vấn đề này.
Theo diễn biến hiện tại, Fukushima Daiichi cảnh báo sẽ không đủ bồn chứa trong thời gian tới, cụ thể là vào hè năm 2022. Tính đến hiện giờ, gần 1.000 bồn đang chứa nước phóng xạ tại nhà máy, theo tờ The Guardian.
Việc xả nước nhiễm phóng xạ ra biển, nếu xảy ra, chắc chắn sẽ chọc giận cộng đồng ngư dân địa phương, những người đang vất vả suốt 8 năm qua để làm lại từ đầu.

Hồi năm ngoái, Nhật Bản xác nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm phóng xạ trong lúc làm việc ở nhà máy Fukushima

Reuters

Hàn Quốc cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường. Hồi tháng trước, Seoul đã triệu tập đại diện sứ quán Nhật Bản, yêu cầu giải thích quy trình xử lý nước thải tại nhà máy Fukushima Daiichi.
Trong một diễn biến có liên quan, tân bộ trưởng môi trường Nhật Bản Shinjiro Koizumi, người vừa được đề cử thay thế ông Harada, bày tỏ ý định muốn đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân để ngăn chặn thảm họa Fukushima tái diễn.
“Tôi muốn nghiên cứu cách thức loại bỏ chúng”, theo Reuters dẫn lời ông Koizumi phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị bộ trưởng sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tiến hành đợt cải tổ nội các mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.