Quả bóng công nghệ xác nhận bàn thắng hợp lệ của Nhật Bản

Minh Tân
Minh Tân
02/12/2022 04:09 GMT+7

Quả bóng do hãng Adidas sản xuất có một cảm biến bên trong cho phép theo dõi các tình huống trên sân và đội bóng Nhật Bản đã nhờ đến quả bóng này để có bàn thắng vượt lên dẫn 2-1 trước Tây Ban Nha trong trận đấu ‘sống còn’ tại bảng E World Cup 2022 .

Bản tin World Cup (02.12): “Samurai xanh" lại gây ra địa chấn | Bỉ, Đức tức tưởi rời World Cup

Trong thời đại công nghiệp 4.0, công nghệ ngày càng hiện diện nhiều hơn trong thể thao, đặc biệt là trong các sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội hay World Cup. Tại World Cup 2022, một tiến bộ công nghệ mới đã được giới thiệu với ý tưởng giúp cho môn thể thao vua trở nên tốt hơn và thậm chí là có những quyết định công bằng hơn trên sân, đó là lý do tại sao FIFA và Adidas đã giới thiệu một quả bóng công nghệ cao có tên Al Rihla.

Trọng tài đã xác định Mitoma chuyền bóng khi quả bóng chưa đi hết đường biên

REUTERS

Theo đó, quả bóng Al Rihla có một cảm biến bên trong để đo các dữ liệu như tốc độ, hướng di chuyển. Cảm biến này cũng kết nối với hệ thống camera trên sân vận động, cho phép công nghệ VAR theo dõi bóng giúp bắt lỗi việt vị chính xác hơn. Chính công nghệ đã giúp trọng tài xác định quả bóng chưa ra hết đường biên trước khi Kaoru Mitoma chuyền bóng cho Ao Tanaka ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Tanaka dễ dàng đưa bóng vào lưới giúp Nhật Bản vượt lên dẫn trước 2-1

REUTERS

Người hâm mộ đã thắc mắc tại sao các quả bóng World Cup lại được sạc trước trận đấu và điều này được lý giải là do bộ cảm biến sử dụng pin để hoạt động. Khi sạc đầy, cảm biến có thể hoạt động liên tục trong 6 giờ hoặc kéo dài lên 18 ngày nếu không sử dụng. Cảm biến nặng 14 gram được phát triển và sản xuất bởi KINEXON và người đồng sáng lập Maximilian Schmidt, được Adidas giữ cố định ở tâm quả bóng. Điều này giúp nó không bị xê dịch và không bị ảnh hưởng bởi những đường chuyền hay sút của các cầu thủ.

Quả bóng Al Rihla mô hình tại một fanfest Doha

reuters

Quả bóng Al Rihla được sạc pin trước những trận đấu

TWITTER

Maximilian Schmidt cho biết: “Dữ liệu được gửi các cảm biến sẽ đến hệ thống định vị cục bộ (LPS), nhờ vào hệ thống các ăng-ten mạng được lắp đặt xung quanh sân nhằm mục đích nhận và lưu trữ dữ liệu để sử dụng ngay lập tức. Trong trận đấu, nếu một quả bóng bay ra khỏi giới hạn thì một quả bóng mới được ném vào để thay thế nó, hệ thống phụ trợ của KINEXON sẽ tự động chuyển sang đầu vào dữ liệu của quả bóng mới mà không cần sự can thiệp của con người”.

Niềm vui của tuyển Nhật Bản khi đứng đầu bảng E

REUTERS

Với chiến thắng đáng nhớ trước tuyển Tây Ban Nha và tuyển Đức ở trận ra quân World Cup 2022, đội bóng Nhật Bản đã "hùng dũng" đứng ở ngôi đầu bảng E. Đối thủ ở vòng 1/8 của thầy trò HLV Hajime Moriyasu sẽ là tuyển Croatia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.