Nhật Bản: Thế giới ‘quan ngại’ vì Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng

05/03/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Nhật Bản ngày 5.3 nói rằng việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng một cách 'thiếu minh bạch' là 'mối quan ngại' đối với cộng đồng thế giới

(TNO) Nhật Bản ngày 5.3 nói rằng việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng một cách "thiếu minh bạch" là "mối quan ngại" đối với cộng đồng thế giới, sau khi Bắc Kinh tiết lộ tăng ngân sách quốc phòng.

“Sự thiếu minh bạch trong chính sách quốc phòng và năng lực quân sự của Trung Quốc trở thành một mối quan ngại đối với cộng đồng thế giới”, AFP dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga nói với các phóng viên vào ngày 5.3.

Ông Suga đưa ra phát biểu trên sau khi Bắc Kinh tiết lộ nước này tăng 12,2 % ngân sách quốc phòng trong năm 2014, theo AFP. “Chính phủ Nhật Bản sẽ theo dõi sát vấn đề này”, theo ông Suga.

“Bằng cách hợp tác với cộng đồng thế giới, chúng tôi sẽ kêu gọi Trung Quốc tăng cường minh bạch hóa chính sách quốc phòng của nước này”, ông Suga cho biết thêm.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear, người được đề cử làm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hôm 25.2, cũng nhận định rằng "Mỹ cần phải theo dõi chặt chẽ quân đội Trung Quốc".

Trước đó, vào ngày 5.2.2014, Học viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, trụ sở ở Anh) đã công bố bản báo cáo thường niên Military Balance (Cán cân quân sự) cho thấy, việc tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc khiến các quốc gia châu Á tăng cường ngân sách quốc phòng trong năm 2013.

Theo Military Balance, căng thẳng ở Đông Á do vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và bất đồng về quan điểm lịch sử khiến các quốc gia khu vực này tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc hiện chỉ thua Mỹ, cao hơn cả Nhật Bản và Hàn Quốc, theo IISS.

Phúc Duy

>> Truyền thông Trung Quốc ví Đại sứ Mỹ như ‘trái chuối’
>> Nhật 'khó hiểu' khi Trung Quốc phê chuẩn 2 ngày quốc lễ mới
>> Đại sứ Mỹ: Trung Quốc, Nhật Bản cần 'hạ nhiệt' về tranh chấp lãnh thổ
>> Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: 'Mỹ cần phải theo dõi chặt quân đội Trung Quốc
>> Báo Nga: Mỹ đánh bại Trung Quốc trong một giờ nếu chiến tranh hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.