Nhật Bản tổ chức lễ quốc tang cho cố Thủ tướng Shinzo Abe

27/09/2022 19:18 GMT+7

Nhật Bản hôm 27.9 tổ chức lễ quốc tang cho cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Các vòng hoa, những lời cầu nguyện và 19 phát đại bác được vang lên nhằm vinh danh vị cựu Thủ tướng của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên sau 55 năm, một vị cựu Thủ tướng được tổ chức tang lễ theo cấp nhà nước.

Nhật Bản hôm 27.9 đã tổ chức lễ quốc tang dành cho cố Thủ tướng Abe Shinzo, người đã bị ám sát hồi tháng 7.2022.

Đây là lần đầu tiên sau 55 năm Nhật Bản mới tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho một nguyên thủ tướng.

Tro cốt của ông Abe được phu nhân Abe Akie đưa vào Trung tâm sự kiện Budokan ở thủ đô Tokyo.

19 phát đại bác vang lên để tưởng nhớ vị thủ tướng quá cố.

Trước đó, vào tháng 7.2022, ông Abe Shinzo đã bị ám sát trong khi phát biểu tại một sự kiện chính trị ở thành phố Nara.

Theo những thông tin điều tra ban đầu, nghi phạm đã thực hiện hành động trên bởi vì các nghị sĩ trong Đảng Dân chủ Tự do mà ông Abe từng là lãnh đạo có mối quan hệ với Giáo hội Thống Nhất.

Nghi phạm khai nhận có mối hận thù với tổ chức tôn giáo này vì đã đã làm gia đình ông ta khánh kiệt.

Hàng nghìn người dân đã đổ về địa điểm tổ chức tang lễ từ sớm. Họ xếp hàng dài chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để đặt vòng hoa và nghiêng mình tưởng nhớ cố thủ tướng.

Chị Yoshiko Kojima, một người đến dự lễ tang cho biết: “Tôi tưởng mình đã đến sớm nhưng đã có nhiều người khác xếp hàng trước tôi. Tôi cũng có nghe ý kiến về việc tổ chức tang lễ cấp nhà nước sẽ gây chia rẽ và cũng có nhiều người phản đối việc này. Nhưng đến ngày quốc tang vẫn có rất nhiều người dân đến để chia buồn cùng gia đình cố Thủ tướng Abe.”

Các nguồn tin cho biết có gần 5.000 người tham dự lễ tang, trong đó có sự hiện diện của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và nhiều vị lãnh đạo khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.