Nhật Bản: Triều Tiên thử tên lửa tầm bắn 14.000 km, đặt Mỹ vào tầm ngắm

18/02/2023 21:23 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết tên lửa của CHDCND Triều Tiên vừa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản là dòng liên lục địa (ICBM), tầm bắn ước tính 14.000 km và đủ sức bắn đến lục địa Mỹ.

Nhật Bản: Triều Tiên thử tên lửa tầm bắn 14.000 km, đặt Mỹ vào tầm ngắm - Ảnh 1.

Đêm duyệt binh 9.2 ở Bình Nhưỡng với sự xuất hiện cao kỷ lục của các ICBM Triều Tiên

REUTERS

Bộ trưởng Hamada lên tiếng cảnh báo khi cho hay tên lửa ICBM của Triều Tiên có thể đạt tầm bắn 14.000 km, có nghĩa là đủ sức đặt Mỹ vào tầm ngắm.

Tại cuộc họp báo ở Tokyo sau vụ phóng, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói tên lửa ICBM của Triều Tiên bay khoảng 66 phút trước khi rơi xuống EEZ Nhật Bản.

Ước tính tên lửa bay vượt quãng đường 900 km, đạt cao độ tối đa 5.700 km, và rơi xuống biển vào 18 giờ 27 (giờ địa phương). Nhật Bản cho rằng đây là tên lửa thuộc nhóm lớn nhất trong kho vũ khí Triều Tiên.

Mỹ - Hàn Quốc tổ chức tập trận, Triều Tiên phản ứng gay gắt

Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cũng đưa ra kết quả phân tích tương tự, Yonhap đưa tin.

JCS cũng cho biết cuộc phóng diễn ra từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào lúc 17 giờ 22.

Ông Matsuno trả lời "có" khi được hỏi liệu tên lửa di chuyển theo góc cao hơn bình thường. Hiện các bên đang tìm cách xác minh khả năng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.

"Chuỗi hành động của Triều Tiên đe dọa hòa bình và sự ổn định của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, và hoàn toàn không thể chấp nhận được", AFP dẫn lời ông Matsuno, thêm rằng chính quyền Tokyo đã chính thức phản đối thông qua các kênh ngoại giao.

Tokyo cho biết chưa nhận được thông tin về tổn thất cho tàu bè hoặc máy bay bị ảnh hưởng bởi vụ bắn tên lửa ICBM của Triều Tiên.

Vụ bắn thử tên lửa diễn ra hai hôm sau khi Hàn Quốc thông báo đưa Triều Tiên quay lại danh sách "kẻ thù" trong sách trắng quốc phòng đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Quân đội Hàn Quốc ước tính Triều Tiên sở hữu kho vật liệu plutonium với trọng lượng khoảng 70 kg. Trong các sách trắng quốc phòng năm 2016, 2018 và 2020, Triều Tiên được cho có khoảng 50 kg vật liệu hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.