Nhật Bản và Ấn Độ lần đầu tập trận tiêm kích chung

Khánh An
Khánh An
16/01/2023 20:12 GMT+7

Nhật Bản và Ấn Độ khai mạc cuộc tập trận tiêm kích chung lần đầu tiên, trong bối cảnh Tokyo tăng cường mối quan hệ quốc phòng với nhiều bên.

Một chiếc Su-30MKI của Không quân Ấn Độ tại Căn cứ Hyakuri
afp

Hãng Kyodo đưa tin Nhật Bản và Ấn Độ ngày 16.1 khai mạc cuộc tập trận tiêm kích chung lần đầu tiên, trong nỗ lực củng cố mối quan hệ quốc phòng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Dự kiến 4 chiếc F-2 và 4 chiếc F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật sẽ tham gia cuộc tập trận không chiến 11 ngày quanh Căn cứ Không quân Hyakuri ở tỉnh Ibaraki phía đông bắc Tokyo.

Về phía Ấn Độ có sự tham gia của 4 chiếc Su-30MKI, 2 máy bay vận tải C-17 và máy bay tiếp liệu trên không IL-78.

Cuộc tập trận trước đó bị hoãn do đại dịch Covid-19, dù hai bên đạt thỏa thuận tại cuộc gặp 2+2 giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng 2 nước ở New Delhi vào tháng 11.2019.

Sĩ quan 2 nước chuẩn bị cho cuộc tập trận

afp

Ấn Độ là quốc gia thứ 5 mà Nhật từng tham gia tập trận tiêm kích song phương, bên cạnh Mỹ, Úc, Anh và Đức. Lực lượng phòng vệ trên bộ và trên biển của Nhật trước đây đã tập trận chung với phía Ấn Độ.

Nhật và Ấn Độ là thành viên Bộ tứ kim cương, cùng với Mỹ và Úc, được xem là đối trọng với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách gia tăng ảnh hưởng về quân sự, kinh tế trong khu vực.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng về các vấn đề như quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc cũng căng thẳng, nhất là sau vụ đụng độ giữa lực lượng 2 nước vào tháng 6.2020 tại vùng núi Himalaya, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Đơn vị tinh nhuệ Hàn Quốc-Mỹ tập trận gần biên giới Triều Tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.