Nhật cân nhắc tổ chức tập trận lớn nhất với lính thủy đánh bộ Mỹ

24/04/2022 13:00 GMT+7

Nhật Bản và Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung ở Hokkaido vào mùa thu này, dự kiến có sự tham gia của hơn 4.000 quân nhân trong 2 tuần diễn tập.

Cuộc tập trận Resolute Dragon giữa Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ diễn ra trong tháng 9 và tháng 10. Hai bên kỳ vọng đây là cuộc tập trận song phương lớn nhất từ trước đến nay có sự tham gia của lính thủy đánh bộ Mỹ, theo báo Nikkei Asia.

Với xung đột Nga - Ukraine và sự gia tăng về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Washington và Tokyo đặt mục tiêu nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh ở Đông Á.

Thủy quân lục chiến Mỹ và Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản tập trung chung năm 2018.

Kyodo

Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản không có trung tâm chỉ huy trên đảo Hokkaido. Cuộc tập trận Resolute Dragon năm nay được coi là cơ hội quan trọng để đánh giá khả năng phòng thủ và hoạt động tại hòn đảo nằm gần Nga. Tháng 12 năm ngoái, cuộc tập trận diễn ra lần đầu tiên với khoảng 4.000 người tham gia.

Một trong những mục tiêu của cuộc tập trận là tăng cường sự phối hợp với các hoạt động ở tiền phương của Thủy quân lục chiến Mỹ. Các cuộc diễn tập cũng tạo cơ hội cho Nhật Bản và Mỹ kiểm tra quy trình bảo vệ các đảo xa.

Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập trận trên nhóm đảo Nam Kuril ở phía bắc Hokkaido vào tháng 3. Các đảo này đang do Nga kiểm soát song Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Đáp lại cuộc tập trận năm 2021, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đây là "thách thức nghiêm trọng và là mối đe dọa tiềm tàng" đối với an ninh của đất nước.

Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành tập trận chung thường xuyên hơn giữa lúc tình hình an ninh ở Đông Á căng thẳng. Các cuộc tập trận song phương đã được tổ chức 49 lần trong năm tài khóa 2020, tăng 40% so với năm trước, theo sách trắng quốc phòng Nhật Bản.

Trong hai tháng kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine hôm 24.2, hai nước đã tập trận chung khoảng 10 lần, chủ yếu có sự tham gia của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản.

Xem quân dù Nhật Bản diễn tập phòng thủ đảo

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó ở sườn tây nam đất nước, bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông và quần đảo Nansei kéo dài về phía Đài Loan. Xung đột Nga - Ukraine đã thúc đẩy việc củng cố phòng thủ ở phía bắc, cũng như đảm bảo khả năng đối phó với tên lửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.