Nhật có thêm biện pháp thu hút nhân tài

19/02/2023 06:10 GMT+7

Báo Nikkei Asia hôm qua đưa tin chính phủ Nhật Bản ngày 17.2 quyết định thay đổi các quy định nhập cư với hy vọng thu hút những tài năng đẳng cấp thế giới.

Nhật có thêm biện pháp thu hút nhân tài
 - Ảnh 1.

Nhật muốn thu hút thêm nhân tài

REUTERS

Theo đó, các nhà nghiên cứu và kỹ sư kiếm được ít nhất 20 triệu yen (hơn 3,5 tỉ đồng)/năm và có bằng tốt nghiệp hoặc ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc có thể có được thẻ thường trú nhân ở Nhật trong vòng 1 năm chứ không phải 3 năm như hiện nay. Việc rút ngắn thời gian này cũng sẽ được áp dụng cho các nhà quản lý doanh nghiệp kiếm được ít nhất 40 triệu yen/năm và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

Ngoài ra, những người có trình độ chuyên môn cao sẽ có thể đưa 2 lao động nước ngoài vào Nhật thay vì 1 người như hiện nay, và vợ/chồng của họ sẽ có thể làm việc toàn thời gian trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Quy định nhập cư được cập nhật cũng sẽ cho phép sinh viên tốt nghiệp đại học ưu tú từ khắp nơi trên thế giới ở lại Nhật trong 2 năm để tìm việc làm, thay vì 90 ngày như hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.