Nhật gánh vác cùng Mỹ đối phó Trung Quốc

15/08/2021 09:28 GMT+7

Theo truyền thông Nhật Bản, nước này đang có kế hoạch sửa đổi kế hoạch quốc phòng 5 năm - đây là kế hoạch phòng thủ trung hạn - để nâng cao năng lực quốc phòng của họ.

Rõ ràng, Tokyo đang có kế hoạch sửa đổi và đẩy nhanh kế hoạch trên vì tình hình an ninh thay đổi nhanh hơn dự kiến. Chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng và các hoạt động của họ cũng đang diễn ra rầm rộ.
Nhật Bản đang đặc biệt chuẩn bị ứng phó khả năng Trung Quốc đại lục tấn công quân sự Đài Loan. Không phận của Đài Loan đã nằm trong tầm bắn của các tên lửa đất đối không của Trung Quốc đại lục. Bắc Kinh cũng đẩy mạnh việc tàu chiến và máy bay quân sự hoạt động gần Đài Loan.
Bên cạnh đó, dù có ngân sách quân sự vượt xa Trung Quốc, Mỹ không đủ khả năng quân sự để ngăn chặn các hành vi hung hăng của Trung Quốc. Bởi vì Washington cần giải quyết nhiều vấn đề ở các khu vực khác như châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Trung và Nam Mỹ, Trung Á…
Vì thế, Washington cần các đồng minh và đối tác chia sẻ gánh nặng an ninh nhiều hơn. Hiện tại, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đang hoạt động ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Pháp đã triển khai các tàu chiến bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân và tiến hành tự do hàng hải ở eo biển Đài Loan và Biển Đông
Trong tình hình như vậy, việc Nhật Bản sửa đổi quy hoạch quốc phòng nhằm có trách nhiệm hơn đối với tình hình an ninh trong khu vực.

Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản đề cập Đài Loan, Trung Quốc phản ứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.